MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • 'Thanh trừng' Cancelo, Pep thể hiện quyền lực tuyệt đối

    21:38 Thứ hai 30/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Dù là trụ cột tại Man City, nhưng với việc xảy ra mâu thuẫn với Pep Guardiola, Joao Cancelo vẫn bị CLB đẩy sang Bayern Munich.

    Là một HLV có tính cách ôn hòa trước truyền thông, khi đề cập đến những chủ thể khác, Pep Guardiola thường lựa chọn lối chia sẻ "cả làng cùng vui". Không gai góc và cá tính, người ta cũng ít thấy Pep tức giận, nổi đóa bên ngoài đường pitch. So với các đồng nghiệp khác như Jose Mourinho hay Diego Simeone, Pep tĩnh hơn.

    Mặc dù vậy, đừng để nét ôn hòa ấy làm bạn lầm tưởng về con người này. Trước truyền thông là vậy, còn trong phòng thay đồ, Pep Guardiola đích thực là một ông vua, người nắm giữ quyền sinh - sát với các cầu thủ ông quản lí.

    'Thanh trừng' Cancelo, Pep thể hiện quyền lực tuyệt đối - Bóng Đá

     Pep Guardiola có quyền lực tuyệt đối tại mọi đội bóng mà ông dẫn dắt.

    Hồi chân ướt chân ráo lên dẫn dắt đội một Barcelona, ông lập tức thanh lí Ronaldinho và Deco, hai trụ cột và là ngôi sao hàng đầu đội bóng, bởi Pep không thích thái độ, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học của họ. Một năm sau, Samuel Eto’o, khi ấy đang là tiền đạo số một trong đội hình ăn 3 của Barca mùa 2008/2009 cũng bị bán đi. Pep cảm thấy phong cách của  tiền đạo người  Cameroon không phù hợp với tiki-taka.

    Điều tương tự xảy ra với Zlatan Ibrahimovic, bản hợp đồng “bom tấn” mùa hè 2009 của Blaugrana. Trong một năm ngắn ngủi chơi cho đội chủ sân Camp Nou, Ibra mâu thuẫn nặng nề với Pep. Lối chơi của tiền đạo này cũng không được ông ưa chuộng, cuối cùng, dù là tiền đạo hàng đầu thế giới, Ibra vẫn bật bãi khỏi Barca.

    'Thanh trừng' Cancelo, Pep thể hiện quyền lực tuyệt đối - Bóng Đá

     Joao Cancelo đã bị đẩy sang Bayern Munich.

    Sau này, khi đến Bayern Munich và Manchester City, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn không ngại bán đi các trụ cột, thậm chí huyền thoại của CLB nếu như họ không “vừa mắt” hay phù hợp với triết lí của ông. Trường hợp của Bastian Schweinsteiger ở Bayern và Yaya Toure, Joe Hart là minh chứng cho điều đó.

    Với Pep, không cầu thủ nào được quyền lớn hơn ông. Mới đây, Joao Cancelo là cái tên tiếp theo đặt chân vào bảng “phong sát” của Pep. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là hậu vệ cánh hàng đầu Premier League, lọt vào đội hình tiêu biểu hai mùa gần nhất. 

    Cancelo chính là hình mẫu hậu vệ lý tưởng đối với triết lý của Pep, biết kéo bóng, chuyền bóng và kiến tạo như một tiền vệ. Dù đá ở hàng thủ, nhưng Cancelo đã kịp có 2 bàn thắng và 6 kiến tạo kể từ đầu mùa.

    'Thanh trừng' Cancelo, Pep thể hiện quyền lực tuyệt đối - Bóng Đá

     Hậu vệ người Bồ Đào Nha xảy ra mâu thuẫn với Pep Guardiola trong trận đấu với Fulham.

    Nhưng trong trận đấu với Fulham, hậu vệ này dính một tấm thẻ đỏ và xảy ra cự cãi với Pep Guardiola. Mọi chuyện im ắng đến sau World Cup, thời điểm tần suất Cancelo ra sân thưa dần, dù "số 7" không gặp chấn thương. Trong 3 trận gần nhất, cầu thủ này đều không được đá chính.

    Cuối cùng, Joao Cancelo bị đẩy sang Bayern Munich theo hình thức cho mượn kèm điều khoản mua đứt, như vậy, Man City đã có ý định chấm dứt hoàn toàn mối lương duyên với cầu thủ này. Đây là một bài học cho những cầu thủ nào có ý định bật lại Pep Guardiola, con người có vẻ tĩnh lặng, ôn hòa nhưng sẵn sàng trừng phạt những học trò làm trái ý mình.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:08 30/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...