MỚI NHẤT :
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Thắng U19 Hàn Quốc, bầu Đức lại mơ… ‘vượt vũ môn’

    21:00 Thứ ba 01/12/2015

    Bầu Đức cho rằng tuổi trung bình của các cầu thủ HAGL không hơn U19 Hàn Quốc bao nhiêu và chiến thắng này giúp ông tự tin với mục tiêu “tiến ra biển lớn”.

    Bầu Đức cho rằng tuổi trung bình của các cầu thủ trẻ HAGL không hơn U19 Hàn Quốc bao nhiêu và chiến thắng trước đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu lục giúp ông càng tự tin với mục tiêu “tiến ra biển lớn”.

    Thắng U19 Hàn Quốc, bầu Đức lại mơ... ‘vượt vũ môn’
    Bầu Đức vui mừng với chức vô địch của U21 HAGL tại giải U21 Quốc tế 2015.

    Mở học viện HAGL Arsenal JMG, bầu Đức mang hoài bão lớn là đào tạo ra những cầu thủ tài năng để giúp bóng đá Việt Nam không chỉ quanh quẩn ở ao làng Đông Nam Á mà là phải tiến lên tầm cỡ châu lục. Nhưng khi lứa Công Phượng liên tiếp nhận những thất bại trước U19 Nhật Bản và đặc biệt là trận thua đậm 0-6 trước U19 Hàn Quốc ở VCK U19 châu Á 2014 thì nhiều người cho rằng để tiệm cận với trình độ bóng đá châu lục vẫn còn rất xa.

    Đã có lúc lứa cầu thủ tài năng của bầu Đức chịu nhiều chỉ trích, thậm chí bị cho rằng đã chững lại về chuyên môn sau một mùa giải chật vật tại V.League 2015. Tuy nhiên, ngôi vô địch U21 quốc tế 2015 sau khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước U19 Hàn Quốc đã phần nào dẹp tan mọi hoài nghi về năng lực của các cầu thủ HAGL.

    “Thời gian qua ai cũng chê HAGL, rồi lời ra tiếng vào, hoài nghi năng lực của tụi nhỏ. Sau trận đấu này thì còn ai chê đám nhỏ của HAGL được nữa không. U19 Hàn Quốc ở tầm cỡ châu Á chứ đâu phải dạng vừa. Đội hình này họ dùng đi đá World Cup cơ mà. U19 Hàn Quốc trận này cũng chơi hay đấy. Nhưng U21 HAGL vẫn chứng minh mình xứng đáng hơn với chức vô địch,” bầu Đức vui mừng với chiến công của đội nhà.

    Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng năm trước khi gặp nhau, lứa Công Phượng đã thua tan nát 0-6 trước đối thủ cùng tuổi U19 Hàn Quốc. Còn tại giải U21 quốc, U19 Hàn Quốc đá “chấp tuổi” nên U21 HAGL chiến thắng cũng không vẻ vang gì. Nhưng bầu Đức lại nghĩ khác: “Nhiều người nói HAGL hơn hai tuổi so với đối thủ. Nói thế cũng chưa hẳn đúng bởi trong phần U21 HAGL có nhiều cầu thủ chỉ 18-19 tuổi nên tính trung bình cũng ngang tầm nhau hoặc không cao hơn U19 Hàn Quốc bao nhiêu. Nhưng họ là đội bóng đến từ nền bóng đá đẳng cấp thế giới và đó là chiến thắng quá tuyệt vời.”

    Vì thế, bầu Đức cho rằng các cầu thủ của mình như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đủ trình độ để chơi bóng ở những nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc. Và ông cũng rất tự tin giúp bóng đá Việt Nam “vượt vũ môn” khi học viện tiếp tục trình làng nhiều cầu thủ tài năng: “Hết năm nay, Công Phượng, Tuấn Anh sẽ hết tuổi và chuyển sang thi đấu tại Nhật Bản. Tuy nhiên tôi không quá lo lắng về những khoảng trống mà các cháu để lại bởi tại học viện tôi còn rất nhiều siêu nhân còn hay hơn, đủ sức thay thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các cháu lên môi trường chuyên nghiệp và hướng đến những thành công mới.”

    Nhật Trường - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...