MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Thắng Thái Lan, tuyển nữ Philippines lần đầu vô địch AFF Cup nữ

    21:10 Chủ nhật 17/07/2022

    Đội chủ nhà Philippines đánh bại nữ Thái Lan 3-0 trong trận chung kết AFF Cup nữ 2022 diễn ra tối 17/6.

    Sau trận thua 0-1 ở vòng bảng, tuyển nữ Philippines tái ngộ Thái Lan ở chung kết với 2 sự thay đổi trong đội hình. Trong đó, ngôi sao sáng nhất trên hàng công Sarina Bolden ngồi dự bị. Tuyển nữ Thái Lan cũng không thay đổi quá nhiều về đội hình.

    Trước sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên nhà, tuyển nữ Philippines tự tin dồn ép đối thủ và sớm có bàn phủ đầu ở phút thứ 8. Đây là tình huống phạt góc sở trường của tuyển nữ Philippines, khi hậu vệ Jessika Cowart tận dụng chiều cao để đánh đầu ghi bàn.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Philippines vô địch AFF Cup nữ 2022. Ảnh: PFF.

    Phút 21, trong một pha bóng lộn xộn ở vùng cấm, Katrina Guillou ghi bàn gia tăng cách biệt cho “The Azkals” sau những cú dứt điểm liên tiếp của đồng đội.

    Có được cách biệt an toàn, tuyển nữ Philippines tung chân sút số một Sarina Bolden vào sân hòng giúp cô ẵm danh hiệu vua phá lưới. Tính đến trước trận chung kết, thành tích 7 bàn của Bolden đã bị Huỳnh Như của tuyển nữ Việt Nam san bằng.

    Điều phải đến cũng đã đến, Bolden có bàn thắng thứ 8 của giải khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển nữ Philippines ở phút 89. Đây tiếp tục là bàn thắng bằng đầu của các cầu thủ chủ nhà, thứ vũ khí lợi hại từ bóng bổng.

    Với chất lượng đội hình vượt trội nhờ các cầu thủ gốc Mỹ và đang thi đấu ở nước ngoài, tuyển nữ Philippines áp đảo Thái Lan về mọi mặt. Các cô gái xứ Chùa Vàng vốn đã ít cơ hội hơn lại không thể chắt chiu để ghi lấy một bàn danh dự.

    Năm 2022 là năm rực rỡ với bóng đá nữ Philippines. Đội xuất sắc vào bán kết Asian Cup nữ 2022 đồng nghĩa với tấm vé dự World Cup nữ 2023, giành huy chương đồng SEA Games 31 tại Việt Nam, trước khi vô địch Đông Nam Á lần đầu. Thành tích tốt nhất của tuyển nữ Philippines tại AFF Cup nữ là vào bán kết năm 2019.

    Tuyển nữ Thái Lan vẫn là đội bóng số một của AFF Cup nữ khi có 4 lần vô địch giải đấu này.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 20:26 17/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...