MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Thắng SLNA, CLB Sài Gòn thoát vị trí cuối bảng

    21:02 Thứ ba 18/10/2022

    Hai pha lập công của Nicholas Olsen và Huỳnh Tấn Tài giúp đội khách có chiến thắng 2-1 ở vòng 20 V-League trên sân Vinh. CLB Đà Nẵng cũng thắng 1-0 trước Thanh Hóa vào tối 18/10.

     - Bóng Đá

    Nicholas Olsen tiếp tục góp công lớn trong chiến thắng của CLB Sài Gòn trước SNLA. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ngoại binh của CLB Sài Gòn tiếp tục ghi bàn. Olsen đệm bóng cận thành ở phút 36 để giúp đội nhà vượt lên dẫn trước. Đến phút 84, cựu cầu thủ Australia tiếp tục đặt dấu giày trong pha kiến tạo cho Tấn Tài, để cầu thủ này sút chéo góc nâng tỷ số.

    Chỉ một phút sau đó, SLNA tràn lên tìm bàn gỡ và lập tức có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Dẫu vậy, pha ghi bàn ở phút 85 của Oseni là quá trễ. Nỗ lực của Quế Ngọc Hải và đồng đội không thành công, họ chấp nhận trận thua trên sân Vinh.

    Ba điểm quan trọng giúp CLB Sài Gòn nhảy lên vị trí thứ 11. Đây có thể nói là vị trí cao nhất của đội từ đầu mùa. Họ có 19 điểm và tạm hơn hai đội cuối bảng TP.HCM 2 điểm khi đối thủ sẽ ra sân vào tối 19/10.

     - Bóng Đá

    SLNA phải tự trách mình khi để thua đội cuối bảng Sài Gòn ở vòng 20. Ảnh: SLNA.

    Đà Nẵng chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng

    Bàn thắng duy nhất của Hoàng Minh Tâm ở phút 29 giúp đội chủ sân Hòa Xuân tìm lại niềm vui sau 7 vòng chỉ biết thua và hòa. HLV Phan Thanh Hùng vui mừng sau khi xua tan 5 trận thua và 2 trận hòa gần đây.

    CLB Đà Nẵng có 21 điểm để vươn lên vị trí thứ 9. Họ tạm thời rời nhóm "trốn xuống hạng" để chen chân vào top 6 đội phía trên. Khoảng cách các CLB khá ngắn và chỉ bằng kết quả một trận thắng.

    Trong khi đó, Thanh Hóa tạm thời giữ vị trí thứ 6 với 24 điểm. Đây là trận thua thứ 2 của họ sau khi thất bại cùng tỷ số 0-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu trước.

    Hà Tĩnh lâm nguy sau khi thua Bình Định

    Trên sân Quy Nhơn, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công không thể làm nên bất ngờ trước chủ nhà Bình Định. Hai pha lập công của Đỗ Văn Thuận và Hendrio giúp chủ nhà có 3 điểm để bám đuổi CLB Hà Nội.

    Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của CLB Hà Tĩnh được ghi do công của ngoại binh Paollo Oliveira trong hiệp 2. Những cố gắng của đội khách là không đủ. Nếu chắt chiu hơn nữa, Henrio và Rafaelson còn ghi thêm bàn thắng cho Bình Định để gia tăng tỷ số.

    Bình Định có chiến thắng thứ 10 của mùa giải. Họ nâng tổng số điểm lên 33. Trong khi tiếng còi báo động reo lên với Hà Tĩnh. Họ nhiều khả năng sẽ nằm cuối bảng nếu CLB TP.HCM có kết quả tốt trước Hà Nội vào chiều 19/10. Ngược lại, CLB Sài Gòn leo lên vị trí thứ 11.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 20:37 18/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...