MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Thắng nhọc, Pirlo chỉ thẳng cầu thủ đần độn của Juventus

    11:04 Thứ tư 25/11/2020 | 5

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Ý không ngần ngại nói ra khuyết điểm của học trò.

     

    Pirlo - Tử cầu thủ huyền thoại đến một HLV

    Vào đêm qua, tuy chỉ phải đón tiếp một đối thủ được đánh giá rất thấp là Ferencvaros ngay trên sân nhà, Juventus lại trải qua một trận đấu đầy chật vật và 3 điểm chỉ đến với họ ở những phút bù giờ cuối cùng.

    Sau trận đấu, HLV Andrea Pirlo tỏ rõ thái độ không hài lòng, và ông cũng thẳng thắn chỉ ra 2 học trò chơi dưới sức. Pirlo nói trong cuộc họp báo sau trận:

    "Đội bóng đã có ý định bước vào trận với một thái độ khác, nhưng chúng tôi biết rằng có thể xảy ra những khó khăn trong các trận đấu tưởng chừng như đơn giản về mặt lý thuyết. Chúng tôi đã quá hời hợt khi bắt đầu và phải rơi vào thế rượt đuổi tỷ số."

    Pirlo is not impressed by Arthur, Dybala in frustrating Juventus win - Bóng Đá

     Pirlo không hài lòng với Dybala và Arthur.

    “Tôi đã mong đợi nhiều hơn từ các cầu thủ của mình, nhưng Ferencvaros đã dâng cao đội hình và chúng tôi phải cố gắng di chuyển bóng qua lại nhanh hơn để phân tán họ. Song, chúng tôi lại làm điều đó quá chậm, điều này khiến họ dễ dàng phòng thủ hơn."

    “Hôm nay, Arthur có hơi đần độn khi luôn giữ bóng và cố gắng chọc khe trực diện, trong khi đáng lẽ ra cậu ấy nên chuyền bóng ra cánh và cố gắng kéo giãn hàng thủ Ferencvaros."

    “Arthur nên chơi thoáng hơn để tạo ra nhiều tình huống một đối một. Nếu di chuyển quả bóng quá chậm, nó sẽ cho phép đối thủ trở lại đúng vị trí. "

    "Dybala cũng không chơi tốt, nhưng như tôi đã nói, cậu ấy bị chấn thương và phải dùng thuốc kháng sinh trong nhiều tuần. Vì thế, việc cậu ấy cần thời gian để lấy lại phong độ là lẽ tự nhiên." 

    Huỳnh Phong | 10:34 25/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...