MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Thắng kịch tính phút 85, Pháp hiên ngang tiến vào vòng trong

    01:17 Chủ nhật 27/11/2022

    BongDa.com.vn Dù gặp nhiều khó khăn, tuyển Pháp vẫn biết cách đánh bại Đan Mạch, để trở thành đội bóng đầu tiên của World Cup 2022 có mặt ở vòng trong.

     

    Ở hai lần đụng độ gần nhất, tuyển Pháp đều không thể chiến thắng Đan Mạch. Đó là lý do tại sao ông Didier Deschamps lại chọn một lối chơi cầm chừng trong 15 phút đầu tiên. 

    Khi đã nóng máy, các cầu thủ áo lam mới bắt đầu triển khai những miếng chồng biên quen thuộc. Phút 20, từ một đường treo bóng cầu âu, Adrien Rabiot đánh đầu cực khó. Tuy nhiên, thủ thành Kasper Schmeichel đã chơi tập trung và cứu được một bàn thua trông thấy. 

    Sau trận Pháp - Bóng Đá

     Mbappe lập cú đúp giúp tuyển Pháp có được chiến thắng.

    Đến phút 40, Kylian Mbappe được đồng đội trả một đường bóng cực kỳ thuận lợi. Đáng tiếc, ở tư thế trống trải, chân sút đắt giá của PSG lại dứt điểm đưa bóng lên trời. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, Deschamps đã yêu các học trò chơi tập trung hơn và tuyển Pháp rõ ràng đã tạo ra những pha phản công ấn tượng. 

    Những cố gắng của các cầu thủ áo lam đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 60. Đó là một pha xẻ nách cực hay của Mbappe. Theo Hernandez nhận bóng ở cánh trái và trả ngược vừa tầm cho người đồng đội sút tung lưới Schmeichel.

    Tuy nhiên, bàn thắng này không làm tinh thần của Đan Mạch đi xuống. Họ chắt chiu từng từng pha bóng cố định. Để rồi, ở phút 68, bất ngờ đã đến khi Andreas Christensen đánh đầu tung lưới Lloris từ một tình huống đá phạt góc. Xem lại pha quay chậm, rõ ràng hàng thủ tuyển Pháp đã tỏ ra mất tập trung và để lọt một cầu thủ có khả năng không chiến tốt. 

    Sau trận Pháp - Bóng Đá

     Bàn thắng của Christensen không đủ để giữ lại cho Đan Mạch 1 điểm.

    Có điều, tuyển Pháp vẫn còn đó những chân sút đẳng cấp ở trên sân. Phút 85, từ đường chuyền cực kỳ khó chịu của Griezmann bên cánh phải, Mbappe lao vào ở cột xa và tiếp bóng kịp thời để đưa tuyển Pháp vượt lên dẫn trước 2-1.

    Trong những phút còn lại, dù có đến 6 phút bù giờ, tuy nhiên, hàng thủ của HLV Deschamps không mắc thêm bất cứ sai lầm nào và bảo toàn trận thắng thứ hai liên tiếp. 

    Với chiến thắng này, tuyển Pháp trở thành đội đầu tiên ở World Cup 2022 đặt chân vào vòng trong, với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Đan Mạch còn trận đấu cuối cùng với Australia để tự quyết số phận. Họ cần thắng ở lượt cuối và chờ người Pháp không "lơi chân" trước Tunisia. 

    Kết quả: Pháp 2-1 Đan Mạch

    Ghi bàn: Mbappe 61', 85';  Christensen 68'

    Đội hình ra sân:

    Pháp: Hugo Lloris, Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Kylian Mbappe

    Đan Mạch: Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Victor Nelsson, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Pierre Hojbjerg, Christian Eriksen, Joakim Maehle, Jesper Lindstrom, Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 00:47 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...