MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Thắng đậm Thái Lan, Ấn Độ tự tin muốn đánh bại đội chủ nhà

    18:55 Thứ năm 10/01/2019

    Gây cú sốc đầu giải đấu Asian Cup 2019 khi thắng đậm Thái Lan 4-1, Ấn Độ tự tin sẽ vượt qua chủ nhà UAE ở lượt đấu thứ 2 bảng A để sớm giành vé vào vòng 1/8.

     - Bóng Đá

     HLV Stephen Constantine cùng tuyển Ấn Độ tại Asian Cup 2019.

    Động lực vượt qua Thái Lan một cách dễ dàng ở ngày ra quân Asian Cup 2019 khiến thầy và trò tuyển Ấn Độ tự tin đánh bại chủ nhà UAE ở lượt đấu thứ 2 bảng A diễn ra lúc 23 giờ đêm 10-1. Tuy nhiên, UAE cũng cho thấy sự quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc chạm trán sắp tới khi nhận định Bahrain sẽ có cuộc "dạo chơi" với Thái Lan trong trận đấu diễn ra trước đó vài giờ.

    HLV trưởng Ấn Độ Stephen Constantine đang háo hức, mong chờ cuộc chạm trán với UAE hơn bao giờ hết để duy trì cơn "địa chấn" tại Asian Cup 2019. Với vị trí nhất bảng A hiện tại cùng hiệu số +3, Ấn Độ rộng cửa vào vòng 1/8 khi chỉ cần một trận hòa trước chủ nhà tối nay, nhưng việc giành 1 điểm không phải là mục tiêu của các chú "Hổ xanh dương" hiện tại.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Ấn Độ tích cực tập luyện và tự tin hạ gục chủ nhà UAE.

    "UAE chắc chắn muốn thắng chúng tôi ở lượt đấu sắp tới nhưng Ấn Độ rất tự tin và hưng phấn sau khi hạ gục Thái Lan. Chúng tôi sẽ tạo thêm cú sốc nữa với chủ nhà đêm 10-1." HLV Stephen Constantine cho biết trên Fox Sports Asia.

    Sau 55 năm, Ấn Độ mới có trận thắng đầu tiên tại sân chơi tầm cỡ nhất châu lục và chiến công ấy tôn vinh sự đóng góp to lớn của HLV Stephen Constantine khi ông nhận lời dẫn dắt tuyển quốc gia năm 2015. "Mục tiêu của Ấn Độ hiện tại là giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, tôi rất hạnh phúc nếu đội bóng giành được 9 điểm sau vòng đấu bảng nhưng 6 điểm cũng là một kết quả tốt để chúng tôi đi tiếp vào vòng 2," chiến lược gia 56 tuổi người Anh nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

     Stephen Constantine ăn mừng chiến công 4-1 của các học trò trước tuyển Thái Lan.

    Các chuyên gia bóng đá phân tích Ấn Độ dù đang có lợi thế về mặt điểm số nhưng đối đầu với UAE, một đội bóng được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng người Ý Alberto Zaccheroni, từng giúp Nhật Bản lên ngôi vương Asian Cup lần thứ 4 (năm 2011), không phải là chuyện đơn giản. Ấn Độ có thể vào vòng 1/8 sau khi vòng bảng kết thúc nhưng "cơn khát" điểm của chủ nhà UAE sẽ khiến trận cầu tâm điểm ở bảng A tối 10-1 trở nên kịch tính, gây cấn đáng xem.

    * Ảnh: Fox Sports

    Tường Phước | 11:57 10/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...