MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Thắng đậm Philippines, U22 Indonesia gửi lời thách thức các đối thủ

    18:07 Thứ bảy 29/04/2023

    BongDa.com.vn U22 Indonesia đã có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 32 bằng chiến thắng đậm đà trước U22 Philippines.

    Được đánh giá cao hơn, đoàn quân HLV Indra Sjafri là đội nhập cuộc chủ động. Ngay phút thứ 3, Witan Sulaeman đã tung cú sút xa sát rìa vòng cấm khiến thủ môn Julian Boltron phải vất vả cản phá. U22 Indonesia cố gắng tạo sức ép trong khoảng thời gian đầu trận. Trong khi đó, U22 Philippines cũng tỏ ra không hề e ngại trong các pha tổ chức phản công.

    Sau những phút đầu thi đấu chủ động, U22 Indonesia bắt đầu bộc lộ điểm hạn chế nhất định với nhiều đường chuyền sai. Trong khi đó, The Azkals cũng chơi khá đơn điệu trên mặt trận tấn công. Đến phút 23, Tim Garuda có thêm tình huống đáng chú ý. Pratama Arhan thực hiện quả tạt tầm thấp bên cánh trái nhưng Sananta lại đệm bóng hụt. Ba phút sau, số 9 lại có cơ hội với cú dứt điểm nhẹ và chệch khung thành.

    Phút 27, Anada Alief ra chân bất ngờ từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Julian Boltron của U22 Philippines đã xuất sắc ôm gọn. Năm phút sau đó, Sananta bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Ilham Fahmi nhưng độ chính xác vẫn là điều còn thiếu. Phút 38, Jeam Kelly tung cú dứt điểm khá quyết đoán nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành của thủ môn Julian Boltron.

    Bài sau trận Indonesia vs Philippines  - Bóng Đá

    Marselino Ferdinan mở tỷ số cho U22 Indonesia trước Philippines. Ảnh: PSSI.

    U22 Indonesia tiếp tục gây sức ép. Sau nhiều nỗ lực, Tim Garuda cuối cùng cũng đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 45+1. Từ tình huống tạt bóng của Ilham Fahmi bên cánh phải, ngôi sao sáng nhất là Marselino Ferdinan thực hiện dứt điểm 1 chạm nhẹ nhàng đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

    Sau giờ nghỉ, thầy trò ông Indra Sjafri tỏ ra hưng phấn hơn và tiếp tục gây sức ép. Trong khi đó, đoàn quân HLV Robert James Gier vẫn đang loay hoay với các phương án tiếp cận khung thành của đối thủ. Phút 52, Marselino Ferdinan tiếp tục có cơ hội với cú sút từ ngoài vòng cấm sau tình huống trả ngược của đồng đội nhưng bóng lại đi cao so với khung thành.

    Bài sau trận Indonesia vs Philippines  - Bóng Đá

    U22 Indonesia giành 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 32.

    Đến phút 59, U22 Indonesia được hưởng quả phạt đền khi Witan Sulaeman bị Santiago Colminas phạm lỗi trong vòng cấm. Thế nhưng, trên chấm 11m, Rizky Ridho đã không đánh bại được thủ môn Julian Boltron. Đội tuyển xứ vạn đảo vẫn chưa thể nâng cao cách biệt.

    Phút 65, Witan Sulaeman có tình huống đối mặt thủ môn Julian Boltro nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại không thắng được sự xuất sắc của người gác đền bên phía đối thủ. Trong những phút sau đó, U22 Indonesia chủ động giảm tốc độ trận đấu và thi đấu chắc chắn. Dù là thế U22 Philippines vẫn cho thấy sự hạn chế trong các tình huống tấn công khi không có đợt lên bóng nào đáng chú ý.

    Ở những phút sau đó, đội tuyển xứ vạn đảo liên tục có cơ hội nhưng hết Witan Sulaeman hay Fajar vẫn tỏ ra vô duyên. Khi hầu hết khán giả bắt đầu nghĩ đến một tỷ số tối thiểu thì ở những phút cuối bàn thắng đã liên tục đến với Indonesia. Phút 90, U22 Indonesia nhân đôi cách biệt. Cầu thủ vào sân thay người Irfan tung cú dứt điểm quyết đoán ngay trong vòng cấm đánh bại thủ môn bên phía U22 Philippines sau một loạt pha ban bật đẹp mắt.

    Đến phút 90+1, tới lượt Fajar tung cú sút demi volley hiểm hóc bên góc trái ấn định thắng lợi 3-0 cho đoàn quân HLV Indra Sjafri. Với kết quả này, U22 Indonesia đã có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 32.

    Kết quả: U22 Indonesia 3-0 U22 Philippines.

    Ghi bàn: Marselino Ferdinan (45+1), Irfan (89'), Muhammad Fajar (90+1).

    Đội hình xuất phát:

    U22 Indonesia: Ari Sataryadi (20), Rizky Ridho (5), Santosa (19), Marselino Ferdinan (7), Ilham Fahmi (3), Beckham Putra (10), Anada Alief (6), Pratama Arhan (12), Jeam Kelly (11), Sananta (9), Witan Sulaeman (8).

    U22 Philippines: Julian Boltron (1), Santiago Colminas (2), Jaser Rendon (4), Dennis Salazar (7), Rafael Teves (9), Rapisura (11), Jacob Reyes (13), Gavin Alonzo (14), Noah River (17), Arellano (22), Jurado (53).

    Hữu Danh | 17:37 29/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...