MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Thắng 5-1, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng

    06:20 Thứ năm 06/04/2023

    Thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam cho biết toàn đội sẽ kiểm điểm và rút kinh nghiệm khi nhận một bàn thua trước Nepal ở trận lượt đi vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024.

    "Tuyển nữ Việt Nam thắng nhưng còn một số tình huống các cầu thủ phối hợp chưa tốt. Đội ghi được 5 bàn, cũng là con số tương đối nhưng cần phải khắc phục nhiều hơn. Tôi cũng xin chúc mừng Nepal đã thi đấu rất tiến bộ", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận.

    Tối 5/4 (giờ Hà Nội), tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 5-1 nhờ các pha lập công của Phạm Hải Yến, Huỳnh Như (cú đúp) và Nguyễn Thị Thanh Nhã. Bàn thắng còn lại của đội khách được ghi bởi Nguyễn Thị Bích Thùy. Bên kia chiến tuyến, Sabitra Bhandari là người ghi bàn.

    "Đúng như nhận định từ đầu qua băng hình trận đấu giữa Nepal và Ấn Độ, các cầu thủ đối phương đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt. Họ có tiền đạo mang áo số 9 sở hữu thể lực mạnh, kỹ chiến thuật có đường nét. Thủ môn Nepal cũng chơi tốt. Bởi nếu Nepal không sở hữu thủ thành hay, họ có lẽ còn thua đậm hơn”, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam phân tích.

    Thắng 5-1, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trước các cầu thủ cao to, giàu sức mạnh của Nepal. Ảnh: NFA. 

    Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung còn chỉ ra nguyên nhân tuyển nữ Việt Nam chưa thi đấu tốt: "Một điều nữa là tuyển nữ Việt Nam chưa quen được sân. Mặt sân hơi cứng nên những đường chuyền của chúng tôi chưa tốt, hay độ nảy của trái bóng cao hơn so với thói quen của cầu thủ nữ Việt Nam. Ngoài ra, do Nepal có độ cao so với mực nước biển hơn Việt Nam nên không khí loãng. Do mới đến đây hai ngày, chúng tôi chưa hoàn toàn thích nghi. Ở trận này, đội để thủng lưới một bàn. Chúng tôi sẽ kiểm điểm và rút kinh nghiệm".

    Ở trận đấu này, trung vệ Chương Thị Kiều vẫn chưa thể thi đấu vì chấn thương. Do đó, tuyển nữ Việt Nam phòng ngự chưa thực sự chắc chắn.

    HLV Mai Đức Chung nói: "Dẫu sao thì hàng phòng ngự cũng đang bị ảnh hưởng vì chấn thương của một số trụ cột. Các cầu thủ dự bị chưa thể hiện được mình. Tôi tin SEA Games và World Cup tới đây, tuyển nữ Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh hơn".

    Trận tái đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Nepal sẽ diễn ra vào ngày 8/4. Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ giành vé vào vòng loại thứ hai Olympic 2024 khu vực châu Á.

    Nguyên Khang | 05:59 06/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...