MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thần Kỳ: Sao trẻ Hà Lan tỉnh dậy sau một năm sống thực vật

    22:32 Thứ tư 22/08/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ Abdelhak Nouri của Ajax Amsterdam vừa tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê và được chuẩn đoán đã chết não.

    Hồi tháng 7 năm ngoái, trong một trận giao hữu giữa Ajax Amsterdam và Werder Bremen, ngôi sao trẻ Abdelhak Nouri đang thi đấu bình thường, bất ngờ đi loạng choạng và nằm ra sân thở dốc. Dù đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất bằng trực thăng nhưng các bác sĩ vẫn không thể cứu chữa kịp thời cho Nouri.

    Tiền vệ sinh năm 1997 được chuẩn đoán đã bị chết não và sẽ sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Tai nạn của tiền vệ này không chỉ là nỗi đau với gia đình mà còn là mất mát lớn của Ajax Amsterdam và Hà Lan. Cầu thủ có biệt danh Appie trước đó được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá nước này ở thời điểm hiện tại.

    Sao trẻ Hà Lan tỉnh dậy sau một năm hôn mê vì đột quỵ - Bóng Đá

     Nouri từng là một tài năng rất được mong đợi.

    Tuy nhiên mới đây, điều kì diệu xảy ra khi Abdelhak Nouri đã tỉnh lại, có thể giao tiếp với người thân bằng ánh mắt. Người anh trai Abderrahim của Appie miêu tả niềm vui của gia đình: "Nếu so với trước đây thì trình trạng của em ấy giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Về thể chất thì không khả quan bằng, nó bị suy giảm khá nhiều, bởi Nouri đã nằm liệt giường cả năm qua. Giờ em ấy chỉ có thể cử động đầu một chút."

    "Nếu bạn bảo em ấy một số lệnh như 'Mở miệng' hoặc 'Nếu đồng ý thì hãy nhướng mày', em ấy có thể làm được."

    Đây rõ ràng là một tin vui đối với gia đình và những người bạn của Nouri, dù tiền vệ này không thể tiếp tục thi đấu, nhưng riêng việc anh tỉnh lại đã là một điều thần kì. Hồi đầu tháng trước, khi Justin Kluivert chuyển đến AS Roma, tiền đạo này đã chọn số áo 34, cũng là số áo của Appie tại Ajax, như một sự tri ân cho người đàn anh của mình.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 21:20 22/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...