MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Thần đồng xuất sắc nhất học viện Chelsea mùa 2020/21 là ai?

    20:36 Thứ tư 19/05/2021

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đang gặt hái được thành quả khi lò đào tạo bắt đầu sản sinh ra những nhân tố đầy tiềm năng.

    Trước khi Maurizio Sarri lên nắm quyền tại Chelsea, học viện của CLB Tây London được xem là "cơn ác mộng". Bởi lẽ, hầu như không có bất kỳ cái tên nào có thể chen chân vào đội một, bất kể tài năng đến đâu đi chăng nữa. Thế nhưng, câu chuyện đã khác đi từ mùa giải 2018/19. Những Callum Hudson-Odoi hay Ruben Loftus-Cheek bắt đầu xuất hiện và để lại dấu ấn nhất định.

    Và ở thời điểm Frank Lampard được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng, lò đào tạo The Blues tiếp tục có tiếng nói khi cung cấp hàng loạt nhân tố sáng giá, điển hình là Tammy Abraham, Reece James, Mason Mount hay trung vệ Fikayo Tomori. Mùa giải năm nay cũng không ngoại lệ, bởi lẽ CĐV đội chủ sân Stamford Bridge đang tỏ ra hào hứng với một cái tên đó là Valentino Livramento.

    Thần đồng xuất sắc nhất học viện Chelsea mùa 2020/21 là ai? - Bóng Đá

     Livramento đã có sự trưởng thành vượt bậc. 

    Thoạt nghe qua, có lẽ không ít người sẽ nghĩ đây là một chàng trai mang trong mình dòng máu Latin. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2002 lại là đứa con thực thụ của thành London. Sinh ra và trưởng thành ở thủ đô của xứ Sương mù, anh đã gia nhập lò đào tạo Chelsea từ khi mới 9 tuổi. Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của chàng trai người Anh.

    Tháng Bảy, hậu vệ phải tài năng này có trận đấu đầu tiên cho đội trẻ The Blues ở UEFA Youth League. Chỉ 4 tháng sau đó, "Tino" đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB Tây London. Chứng kiến những Fikayo Tomori hay Reece James vươn mình, Valentino Livramento ắt hẳn cũng khao khát khẳng định tài năng của mình để sớm ngày được cống hiến ở đội một.

    Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã gặt hái được thành quả. Trên trang chủ của mình, Chelsea vừa chính thức công bố sao trẻ sinh năm 2002 là cầu thủ xuất sắc nhất đội học viện ở mùa giải 2020/21. Anh là cái tên thứ 7 được vinh danh kể từ khi giải thưởng này được trao vào năm 2015 sau Dominic Solanke, Fikayo Tomori, Mason Mount, Reece James, Conor Gallagher và Billy Gilmour. 

    Thần đồng xuất sắc nhất học viện Chelsea mùa 2020/21 là ai? - Bóng Đá

     Nếu một trong hai cái tên này gặp vấn đề, cầu thủ 18 tuổi hoàn toàn có khả năng thay thế. 

    Mùa giải năm nay, "Tino" ra sân 26 trận tính trên mọi đấu trường, bao gồm 20 trận ở Premier League 2 - nơi anh ghi 2 bàn thắng và có tới 6 pha kiến tạo cho các đồng đội. Thành tích này đã giúp cho sao mai 18 tuổi được thưởng lớn. Ngoài ra, anh còn được gọi lên đội một và ngồi dự bị trong các trận đấu lớn gặp Arsenal cũng như Manchester City.

    Lối chơi đầy tốc độ, những pha thoát đi nhanh như một cơn gió và sự quyết đoán đã làm nên thương hiệu của Valentino Livramento. Thậm chí, anh còn được người hâm mộ The Blues ưu ái đặt cho biệt danh "Cafu đệ nhị". Chừng ấy cũng đủ để thấy rằng, viên ngọc thô người Anh đang là cái tên đáng xem nhất ở học viện CLB Tây London vào lúc này.

    Tuy nhiên, vẫn có khoảng cách nhất định giữa đội trẻ và đội một ở Chelsea. Mặt khác, không phải cái tên nào cũng đạt được sự ổn định và có chỗ đứng vững chắc như Mason Mount hiện tại. Bởi lẽ, những Fikayo Tomori, Conor Gallagher, Dominic Solanke hay Billy Gilmour đều phải cam phận dự bị hoặc bị đẩy sang CLB khác. Hãy chờ xem, Valentino Livramento sẽ thể hiện ra sao nếu được trao cơ hội. 

    Bàn thắng của Chelsea vào lưới Fulham: 

     
    Giang Nam | 20:06 19/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...