MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Thần đồng Arsenal: “Tôi muốn có trận ra mắt Premier League trước khi tròn 19 tuổi”

    11:22 Thứ bảy 26/03/2022 | 1

    BongDa.com.vn Một tài năng trẻ của Pháo thủ thành London đã đặt mục tiêu ra mắt Premier League, song song với đó là suất dự World Cup 2022.

     

    Sự thăng tiến của Emile Smith Rowe từ cấp độ đội trẻ Arsenal

    Marcelo Flores – tài năng 18 tuổi, được giới chuyên môn đánh giá xuất sắc không kém người đàn anh Emile Smith Rowe. Flores đóng vai trò quan trọng ở đội trẻ Pháo thủ khi chơi ở vị trí số 10. Cầu thủ sinh năm 2003 thường xuyên tập luyện với đội một, nhưng vẫn đang chờ đợi trận ra mắt chính thức.

    Ở cấp độ ĐTQG, Flores đã ra mắt ĐT Mexico trong trận giao hữu với ĐT Chile hồi tháng 12. Dù chỉ chơi vỏn vẹn 7 phút, nhưng đó là sự kiện đáng nhớ trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ này. Mới đây, Flores chia sẻ: “Ra mắt Mexico là một đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên.

    'I want to play at the 2022 World Cup'- Arsenal's NXGN star Flores eyeing Gunners debut and further Mexico honours - Bóng Đá

     Marcelo Flores được xem là tài năng trẻ sáng giá.

    Tất cả các cầu thủ đã giúp tôi thi đấu tốt. Một số người trong số họ lớn tuổi hơn, nhưng tôi thực sự thân thiết với họ và tôi đã tập luyện rất tốt. Được thi đấu là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối với tôi và gia đình. Cảm ơn HLV đã cho tôi cơ hội.”

    Chưa dừng lại ở đó, tài năng 18 tuổi đặt ra mục tiêu cao hơn: Tôi muốn có trận ra mắt Premier League trước khi tròn 19 tuổi. Đó là mục tiêu của tôi.

    Và tôi muốn có trận ra mắt quốc tế đúng nghĩa cho Mexico và hy vọng được tham dự World Cup Qatar. Tôi thần tượng những cầu thủ như [Lionel] Messi, [Cristiano] Ronaldo và Neymar, những người đã làm được điều tương tự.

    Ước mơ cuối cùng của tôi là giành được những thứ như Champions League và Ballon d'Or.”

    Endo | 10:52 26/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...