MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Thảm họa ngoại binh CLB Hải Phòng

    05:55 Thứ hai 30/01/2023

    Ba ngoại binh CLB Hải Phòng, trong đó gồm 2 tân binh Emmanuel Okutu và Bicou Bissainthe có màn trình diễn nghèo nàn trong trận thua Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp tối 29/1.

    Thảm họa ngoại binh CLB Hải Phòng - Bóng Đá

     Trước mùa giải 2023, CLB Hải Phòng ra mắt 2 ngoại binh mới ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022 với Hà Nội tối 29/1. Bicou Bissainthe (số 66), tuyển thủ Haiti, là một trong hai gương mặt lạ lẫm. Bicou sở trường là trung vệ nhưng được HLV Chu Đình Nghiêm đôn lên đá tiền vệ trung tâm với Nguyễn Hải Huy.

    Thảm họa ngoại binh CLB Hải Phòng - Bóng Đá

     Người còn lại là tiền đạo Emmanuel Okutu (số 65), cầu thủ người Ghana.

    Thảm họa ngoại binh CLB Hải Phòng - Bóng Đá

     Cầu thủ ngoại còn lại là Joseph Mpande (phải), gương mặt quen thuộc đã thi đấu nhiều năm gần đây cho CLB Hải Phòng.

    Thảm họa ngoại binh CLB Hải Phòng - Bóng Đá

     Trước CLB Hà Nội, hàng thủ mới mẻ của Hải Phòng với bộ đôi trung vệ Phạm Mạnh Hùng và Đặng Văn Tới liên tục tỏ ra bối rối. Sự hỗ trợ của Bissainthe không đủ ngăn Văn Quyết và đồng đội khuấy đảo hàng thủ đội khách.

    Thảm họa ngoại binh CLB Hải Phòng - Bóng Đá

     Trong khi trên hàng công, tiền đạo Okutu vô hại trước hàng thủ Hà Nội. Trong nhiều pha bóng dài, tiền đạo Ghana không theo được tốc độ trái bóng hoặc bị Bùi Hoàng Việt Anh bắt bài.

    Thảm họa ngoại binh CLB Hải Phòng - Bóng Đá

     Không còn Mosses Oloya và Rimario Gordon, Nguyễn Hải Huy tỏ ra cô độc. Những đường chuyền, những pha chạy chỗ của Hải Huy là điều gì đó lạ lẫm với những ngoại binh mới.

    Thảm họa ngoại binh CLB Hải Phòng - Bóng Đá

     Okutu ngẩn ngơ tiếc nuối những pha bóng mà lẽ ra anh và đồng đội có thể làm tốt hơn.

    Thảm họa ngoại binh CLB Hải Phòng - Bóng Đá

     Cơ hội ghi bàn ngon ăn nhất của Hải Phòng lại bị bỏ lỡ bởi ngoại binh được kỳ vọng nhất Joseph Mpande. Trong pha phản công phút 67, chân sút Uganda vượt qua được Bùi Hoàng Việt Anh nhưng không thắng được thủ thành Bùi Tấn Trường khi đối mặt. Không có bàn danh dự, Hải Phòng chấp nhận thua 0-2, nhìn Hà Nội nâng Siêu cúp Quốc gia 2022.

    Thảm họa ngoại binh CLB Hải Phòng - Bóng Đá

     Từ niềm tự hào Rimario với ngôi á quân V.League mùa trước, HLV Chu Đình Nghiêm ngán ngẩm với hai chân sút ngoại của đội mùa này. Ông cho biết CLB Hải Phòng sẽ sớm tìm nhân sự mới thay thế để đá V.League 2023. Mất đi tới 70% nhân sự chủ chốt, ông Nghiêm chỉ khiêm tốn nói mục tiêu của đội là trụ hạng.

    Bảo Ngọc | 22:29 29/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...