MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Thảm họa đang chờ nếu Man Utd rơi vào tay chủ người Anh

    17:19 Thứ bảy 18/02/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chủ nghĩa cực đoan của Sir Jim Ratcliffe có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Manchester United nếu ông mua lại thành công đội chủ sân Old Trafford.

    Vẫn chưa ai biết được chính xác số tiền Sir Jim Ratcliffe tham gia đấu thầu sở hữu Quỷ đỏ là bao nhiêu. Tuy nhiên, các tờ báo lớn như The Athletic, Sky Sports xác nhận ông là đối thủ nặng ký nhất của hoàng gia Qatar. Xét về mặt tài chính, tỷ phú người Anh khó lòng sánh bằng khi chỉ sở hữu khối tài sản vỏn vẹn 16,5 tỷ bảng.

    Tuy nhiên, Sir Jim Ratcliffe bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ CĐV địa phương nhờ là người gốc Manchester. Bên cạnh đó, ông còn tuyên bố mình là fan của đội chủ sân Old Trafford. Thế nhưng, sự thật có thể khiến không ít người ngạc nhiên. Bởi vốn dĩ, Sir Jim Ratcliffe dành sự quan tâm nhiều hơn cho Chelsea.

    Thảm họa đang chờ nếu Man Utd rơi vào tay chủ người Anh - Bóng Đá

     Chủ nhân của tập đoàn INEOS từng tuyên bố mình là fan Chelsea. 

    Tôi có một căn nhà tại ở gần đại bản doanh Chelsea. Tôi sống ở đó trong nhiều năm qua và tôi thậm chí còn mua vé cả mùa để xem Chelsea thi đấu, đồng thời có một doanh nghiệp riêng tại đây. Thật khó để đi một quãng đường dài để xem Manchester United. Vì thế, lòng trung thành của tôi bị chia rẽ một chút”, Sir Jim Ratcliffe phát biểu hồi tháng 5/2022.

    Điều đó cho thấy, chuyện ông tự nhận mình là CĐV Manchester United dường như là vỏ bọc nhằm lôi kéo sự ủng hộ của người hâm mộ địa phương. Và hãy nhớ rằng, tỷ phú 65 tuổi đã phải vay tiền để tham gia đấu thầu sở hữu Quỷ đỏ. Đây là động thái tương đối nguy hiểm và M.U có thể trở thành “con nợ” thêm một lần nữa như dưới thời gia đình nhà Glazer.

    Quan trọng hơn, tờ Manchester Evening News tiết lộ, kế hoạch của Sir Jim Ratcliffe là giúp Manchester United lấy lại vinh quang theo “kiểu truyền thống của Anh”. Vì thế, CĐV tại xứ Sương mù một mực ủng hộ. Mặt khác là vì nhóm người này tin rằng, việc đất nước có vấn đề về nhân quyền như Qatar tiếp quản Quỷ đỏ là hoàn toàn sai trái.

    Bản thân Sir Jim Ratcliffe cũng không mang lại nhiều hiệu quả khi tiếp quản OGC Nice từ doanh nhân Chien Lee. Đây có lẽ là trở ngại lớn nhất và khiến người hâm mộ M.U trên toàn cầu lo lắng nhất. Ngược lại, phía hoàng gia Qatar sở hữu khối tài sản kếch xù gần 278 tỷ bảng, đồng thời đã chi tiền túi để gửi đề nghị 5 tỷ bảng cho nhà Glazer. 

    Thảm họa đang chờ nếu Man Utd rơi vào tay chủ người Anh - Bóng Đá

     Hoàng gia Qatar tự tin không ai có thể đánh bại mình vì có quá nhiều tiền.

    Thái tử Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani là CĐV trung thành của Manchester United từ năm 1992. Ông đã lập hẳn một quỹ tên 92 Foundation, cam kết sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư vào cộng đồng. Ngoài ra, hoàng gia Qatar hứa hẹn đưa M.U phát triển toàn diện ở đội nam, đội nữ, đội trẻ, tu sửa sân vận động cũng như xây các khu phức hợp quanh Old Trafford.

    Với CĐV trên khắp thế giới, hoàng gia Qatar là phương án an toàn hơn vì nền tảng tài chính vững chắc, cộng hưởng với tình yêu dành cho Quỷ đỏ. Trong khi đó, việc Sir Jim Ratcliffe nắm quyền sở hữu M.U có thể là một thảm họa vì vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ xung quanh kế hoạch của tỷ phú người Anh. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:49 18/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...