MỚI NHẤT :
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Thảm đỏ "lung linh" trong lễ trao giải QBV 2019

    09:42 Thứ ba 03/12/2019

    BongDa.com.vn Rất nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới đã tụ về Paris để vinh danh thành tựu vĩ đại của Lionel Messi.

    Thảm đỏ

     Đêm qua, nhà hát Chatelet, thủ đô Paris - Pháp, đã chào đón hàng loạt ngôi sao bóng đá hàng đầu trên thế giới hội tụ để góp mặt trong buổi lễ trao giải cầu thủ hay nhất do tạp chí France Football tổ chức.

    Thảm đỏ

     Lionel Messi và "hậu phương" đông đảo gồm Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Ter Stegen,... trên thảm đỏ trước thời khắc lịch sử.

    Thảm đỏ

     Siêu sao người Argentina đã chính thức có được danh hiệu Quả Bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp, điều trước đây chưa từng có, và có lẽ cũng sẽ rất, rất lâu nữa mới có người thứ 2 làm được.

    Thảm đỏ

    Để có được vinh dự này, ngôi sao người Argentina đã phải vượt qua 2 đối thủ vô cùng nặng ký đó là trung vệ của Liverpool - Virgil van Dijk...

    Thảm đỏ

     ... và "đại kình địch" Cristiano Ronaldo, người đã từ chối đến Pháp để dự lễ trao giải thưởng vinh danh do Serie A tổ chức ở Ý.

    Thảm đỏ

    Phó chủ tịch Juventus - Pavel Nedved đã 'thay' Ronaldo đến tham dự lễ trao giải tại nhà hát Chatelet.

    Thảm đỏ

     Sự vắng mặt của Ronaldo cũng đã được Modric "nhắc khéo" với thông điệp: "Trong bóng đá luôn có sự tôn trọng lẫn nhau. Khi không chiến thắng, bạn vẫn phải tới đây để bày tỏ sự tôn trọng, cũng như chúc mừng người chiến thắng. Điều đó giải thích tại sao tôi có mặt trong gala Quả bóng Vàng 2019. Tôi ở đây để bày tỏ sự tôn trọng. Chỉ vậy thôi".

    Thảm đỏ

     Chủ nhân của danh hiệu Kopa - cầu thủ U21 hay nhất năm 2018, Kylian Mbappe có mặt tại nhà hát Chatelet để trao lại danh hiệu Kopa năm nay cho Matthijs de Ligt.

    Thảm đỏ

     Thủ môn Alisson Becker, người đầu tiên trong lịch sử nhận danh hiệu Yashin, cùng bạn gái xinh đẹp Natalia Loewe trên thảm đỏ.

    Thảm đỏ

     Đến với lễ trao giải năm nay, huyền thoại Drogba cũng không quên nhắc lại câu chuyện: "10 năm trước, sau trận Chelsea vs Barcelona, một đứa trẻ đến gặp tôi và muốn chụp ảnh. Ngày đó tôi đã nói không vì những quyết định ô nhục của trọng tài. Tôi biết rằng đứa trẻ đó là Kylian Mbappé. Tôi muốn trả nợ ngay bây giờ."

    Messi lập kỷ lục lần thứ 6 giành Quả bóng Vàng

    Kỳ Anh | 09:40 03/12/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...