Báo giới Italia đã dành cho Juventus rất nhiều lời cay nghiệt sau trận thảm bại 0-4 trước Chelsea. Ấn phẩm Tuttosport cho rằng Juventus là đội bóng "vô liêm sỉ" và "không nên xem". Họ tiếp tục cho rằng Lão bà đã bị "nghiền nát" ở London và đã được "dạy cho một bài học về cách chơi bóng" bởi đội bóng của Thomas Tuchel.
Trong khi đó, tờ Corriere dello Sport cũng chẳng chịu buông tha cho Max Allegri và các học trò. Họ gọi đội bóng này là "Juve nhỏ bé" sau trận thua tan nát ấy. Cuối cùng, tờ La Gazzetta dello Sport đưa ra giải pháp để Juventus thoát ra vũng lầy kể từ đầu mùa là họ nên gấp rút ký hợp đồng với tiền đạo Dusan Vlahovic của Fiorentina. Nhưng có vẻ, 42 triệu bảng mà Juventus chồng lên bàn đàm phán không đủ sức nặng để thuyết phục đối phương nhả Vlahovic.
Trở lại với trận thua đậm của Juventus rạng sáng nay, nó chứng minh cho khán giả Italia thấy rằng trận thắng 1-0 trước chính Chelsea ở lượt đi chỉ là "tai nạn". Bộ mặt bạc nhược ở Stamford Bridge mới là những gì mà người ta thường thấy ở Lão bà mùa giải này.
Suốt cả 90 phút, bóng chỉ thường lăn bên phần sân của đội khách. Họ thực hiện đến 22 cú tắc bóng vì phải thường xuyên phòng ngự trong khi đó, con số này của Chelsea chỉ là 17. Quan trọng hơn, dù chơi phòng ngự phản công nhưng chất lượng lên bóng của Juventus tỏ ra rất kém. Họ chỉ có được đúng 2 cú sút trúng đích hướng về khung thành của Mendy.
Sau trận đấu, chiến lược gia lão làng Fabio Capello đã thừa nhận Juventus đang tụt hậu so với mặt bằng chung của các đội hàng đầu châu Âu. Ông nói: "Tôi nghĩ đây là một bài học bóng đá thực sự từ Chelsea. Hãy lấy ví dụ như Liverpool, họ chơi tấn công mạnh mẽ. Và đêm nay, chúng ta đã chứng kiến Chelsea dồn ép, chạy chỗ và không bao giờ chuyền bóng về phía sau. Họ luôn chủ động, luôn tiến về phía trước, không có đường chuyền nào cho thủ môn."
"Đây là những nhịp điệu mà giải VĐQG Ý không còn sử dụng nữa. Có sự khác biệt lớn về tốc độ và chất lượng so với giải đấu của chúng ta. Ở Italia, bạn chơi quá nhiều với thủ môn. Tôi nghĩ họ là 2 HLV người Đức, có lẽ chúng ta cần học hỏi từ họ và cập nhật bản thân. Khi bạn tập luyện không đủ nhịp, cuối cùng bạn sẽ nhận những kết quả này ở châu Âu."
Rõ ràng đế chế Juventus đang suy tàn sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Dĩ nhiên, một cuộc lột xác nào cũng đều phải trải qua những cơn đau nhất định. Quan trọng là Allegri phải dũng cảm nhìn nhận và đổi mới chính đội bóng của mình.
Lịch sử thành công của Chelsea: