MỚI NHẤT :
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Thảm bại của Tottenham là bước ngoặt với cuộc đua top 4

    22:29 Chủ nhật 23/04/2023 | 2

    Vượt qua Tottenham Hotspur 6-1 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 23/4 (giờ Hà Nội). Newcastle United tái khẳng định vị thế của họ trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

    Thảm bại của Tottenham là bước ngoặt với cuộc đua top 4 - Bóng Đá

    Newcastle có chiến thắng thuyết phục trước Tottenham ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

    Những sự nghi ngờ bủa vây "Chích chòe" sau khi họ để thua 0-3 trên sân Aston Villa ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chiến thắng quan trọng trước Spurs trên sân nhà St James' Park cho thấy trận thua tuần trước của Newcastle chỉ là tai nạn.

    Kết quả khó tin

    Tottenham chơi như thể một đội bóng cửa dưới khi đối đầu Newcastle. "Gà trống" bị áp đảo về mọi mặt và để thủng lưới 3 bàn chỉ sau 9 phút bóng lăn. Sau 21 phút thi đấu, tỷ số là 5-0 cho đội chủ nhà.

    Một kết quả khó tin với nhiều người, ngay cả khi Tottenham sa sút ở mùa giải năm nay. Những kỳ vọng về một trận đấu "Super Sunday" căng thẳng có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua top 4 nhanh chóng tan thành mây khói.

    Đội bóng của HLV Eddie Howe áp đảo Spurs về mọi phương diện. Harry Kane lầm lũi bước đến chấm giữa sân sau khi Jacob Murphy ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Tiền đạo người Anh lắc đầu ngao ngán. Anh biết rằng mùa giải của mình và các đồng đội có thể tồi tệ hơn nữa. Newcastle kiểm soát 57% thời lượng bóng và tung ra tới 25 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Hugo Lloris (8 đi trúng đích).

    Ở chiều ngược lại, sau nửa giờ đồng hồ đầu tiên thi đấu, Tottenham không có nổi một cú dứt điểm trúng đích. Cả trận, "Gà trống" tung ra được 11 pha dứt điểm (chỉ 3 đi trúng đích). Đây giống như một trận đấu giữa đội top đầu và đội nửa dưới bảng xếp hạng, chứ không phải cuộc đối đầu mang ý nghĩa quan trọng cho top 4.

    Bên ngoài đường biên, HLV tạm quyền Cristian Stellini hốt hoảng đưa ra sự thay đổi người đầu tiên, khi tiền vệ Pape Matar Sarr rời sân nhường chỗ Davinson Sanchez, một trung vệ. Nhưng điều chỉnh có phần hoảng loạn đó không khiến Tottenham chơi tốt hơn. Họ kết thúc trận đấu với thêm một bàn thua nữa trong hiệp hai. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh, có một đội để thua 0-5 sau 21 phút bóng lăn. Trước đó, Man City từng dẫn trước Watford 5-0 sau 18 phút thi đấu vào năm 2019.

    Thống kê đó cho thấy sự tệ hại của "Gà trống". Họ không đối đầu Man City hay Arsenal. Newcastle chỉ là một đội bóng đang lên ở mùa giải năm nay. Song, sau trận đấu tại St James' Park, mọi thứ có thể sẽ khác. Tinh thần của Tottenham đang xuống rất thấp hai tháng qua và họ có thể đầu hàng sớm trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

    Lời khẳng định của Newcastle

    Hai trận thua liên tiếp trước Bournemouth và Newcastle đẩy đội bóng thành London vào thế bất lợi trong cuộc đua top 4. Họ kém cả MU lẫn Newcastle 6 điểm trong khi chơi nhiều hơn hai đối thủ kể trên lần lượt là một và hai trận. Giữa tuần tới, Tottenham sẽ gặp chính MU tại vòng 33 Ngoại hạng Anh. Về lý thuyết, "Gà trống" còn cơ hội trong cuộc đua top 4.

    Thảm bại của Tottenham là bước ngoặt với cuộc đua top 4 - Bóng Đá

    Harry Kane không thể cứu nổi Tottenham ở mùa giải năm nay. Ảnh: Reuters.

    Tuy nhiên, sự sa sút về tinh thần mới là thứ đáng lo ngại nhất tại Tottenham lúc này. HLV tạm quyền Stellini dường như không thể xốc lại tinh thần và đưa ra những điều chỉnh phù hợp cho Tottenham. Ngay sau trận đấu với MU, Tottenham sẽ đụng tiếp Liverpool tại vòng 34. Giấc mơ dự Champions League mùa tới với "Gà trống" có thể trở nên xa vời khi bắt đầu tháng 5, nếu họ để thua trước MU lẫn Liverpool.

    Trong khi đó, Newcastle tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của họ ở mùa giải năm nay. "Chích chòe" đang có khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi phía sau. Họ hơn chính Tottenham 6 điểm và cách Aston Villa, đội xếp thứ 6 tới 8 điểm trong khi chơi ít hơn đối thủ một trận.

    Từ giờ đến cuối mùa, Newcastle sẽ còn 7 trận đấu gặp Everton, Southampton, Arsenal, Leeds United, Brighton, Leicester City và Chelsea. Đây là lịch thi đấu không quá nhẹ, nhưng đủ để giúp Newcastle giành vé dự Champions League. Ngoại trừ Arsenal, Chelsea hay Brighton, các đối thủ còn lại của "Chích chòe" đều sa sút ở mùa giải năm nay và đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng.

    Ngay cả khi phải đối đầu Arsenal, Chelsea hay Brighton, sự tự tin cũng sẽ tràn ngập trong phòng thay đồ Newcastle. Một đội bóng đã đánh bại cả Tottenham lẫn MU thuyết phục xứng đáng dự Champions League mùa tới.

    Tường Linh | 21:54 23/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...