MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thái Sơn Bắc giành huy chương đồng futsal Cúp Quốc gia

    20:54 Thứ ba 29/11/2022

    Đoàn quân của HLV Acosta Garia giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước CLB Khánh Hòa để giành huy chương đồng futsal Cúp Quốc gia 2022.

     - Bóng Đá

    Thái Sơn Bắc (áo trắng) đánh bại CLB Khánh Hòa để giành tấm huy chương duy nhất trong mùa giải này. Trước đó, họ đánh mất vị trí thứ 3 ở giải VĐQG vào tay CLB Sài Gòn. Ảnh: Thái Sơn Bắc.

    Chiều 29/11, Thái Sơn Bắc và CLB Khánh Hòa tái đấu trong trận tranh hạng 3. Đôi bên không có đội hình mạnh nhất khi An Lâm Tới (Thái Sơn Bắc), Mai Thành Đạt và Trần Văn Sang (cùng của CLB Khánh hòa) vắng mặt do án treo giò.

    Trong ngày 2 trụ cột của đối thủ vắng mặt, Thái Sơn Bắc nhập cuộc tốt hơn, và chỉ sau vài chục giây lăn bóng, Nguyễn Nhân Nam đã mở điểm cho đại diện thủ đô. Bàn thắng từ rất sớm giúp đoàn quân của HLV Acosta Garia thi đấu thoải mái trong phần còn lại của hiệp 1. Đến phút 15, Nguyễn Văn Tuấn đã nhân đôi cách biệt cho Thái Sơn Bắc.

    Bước sang hiệp 2, CLB Khánh Hòa đẩy cao đội hình với tâm thế "không còn gì để mất". Đại diện phố biển rút ngắn tỷ số ở phút 28 sau bàn phản lưới nhà của Hoàng Sỹ Linh.

    Chỉ 4 phút sau, chính Sỹ Linh đã lập công chuộc tội. Anh là chủ nhân của bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Thái Sơn Bắc.

    Những phút cuối, CLB Khánh Hòa triển khai chiến thuật power-pay để tìm thêm bàn thắng. Họ thực hiện được điều đó ở phút 40 do công của Phan Khắc Chí, cầu thủ đang có phong độ cao. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để CLB Khánh Hòa giành lại tấm huy chương đồng.

    Nguyên Khang | 20:35 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...