MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • "Thái Lan tổ chức phản công tốt hơn Việt Nam"

    14:25 Thứ bảy 14/01/2023

    BongDa.com.vn Tuyển Thái Lan đã có trận đấu chơi ấn tượng dù phải làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam.

     

    Trận hòa 2-2 trên sân khách sẽ giúp tuyển Thái Lan có lợi thế hơn khi chơi trận lượt về tại Bangkok. Nhận định về cuộc chạm trán vừa qua, chuyên gia Surachai Jaturapattarapong đã có những chia sẻ được trang Zing dẫn lời: "Đây là trận đấu mà tuyển Thái Lan chơi khác trước.

    Họ biết Việt Nam có lợi thế sân nhà, được sự cổ vũ của đông đảo khán giả, theo đó sẽ đá tấn công. Vì vậy, thầy trò Mano Polking chọn lối chơi phòng ngự chặt bên sân nhà và kiên nhẫn chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Tôi nghĩ đây là phương án chiến thuật phù hợp với Thái Lan trong bối cảnh không có được nhân sự mạnh.

    Bàn thắng của Tiến Linh là không đủ để giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Ảnh: Zing. 

    Phải nói rằng, đây là trận đấu thử thách sự kiên nhẫn của Thái Lan. Họ tập trung phòng ngự và tận dụng cơ hội tối đa khi đối thủ mắc sai lầm. Tuyển Thái Lan không rơi vào bẫy của Việt Nam, tức đá phóng khoáng, cởi mở cũng như đôi công. Bởi nếu làm thế, tôi chắc rằng Thái Lan sẽ nhận thất bại.

    Tôi cũng cho rằng ở trận này thì Thái Lan tổ chức phản công tốt hơn Việt Nam. Trong khi đó, hàng phòng ngự và tiền vệ Việt Nam mắc hai sai lầm dẫn đến hai bàn thua. Các tình huống đó làm thay đổi cục diện trận đấu. Tỷ số 2-2 là một kết quả tốt cho Thái Lan. Mọi thứ sẽ được quyết định ở lượt về. Không có gì quá đáng tiếc cả".

    Phi Yến | 13:55 14/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...