MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Cách biệt mong manh (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • "Thái Lan sẽ có điểm trước Bahrain, gỡ lại thể diện sau thất bại Ấn Độ"

    11:35 Thứ năm 10/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đó là lời khẳng định của HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai trước khi bước vào trận đấu với ĐT Bahrain ở lượt đấu thứ 2 của ĐT Thái Lan.

    Sau thất bại muối mặt 1-4 trước ĐT Ấn Độ trong ngày ra quân tại Asian Cup 2019, ĐT Thái Lan đã trải qua cơn binh biến khi HLV Milovan Rajevac bị sa thải và để lại ngổn ngang những vấn đề cần giải quyết cấp bách cho "kẻ đóng thế" Sirisak Yodyadthai.

     HLV Sirisak Yodyadthai tự tin vào khả năng có điểm của ĐT Thái Lan trước Bahrain.

    Trước trận đấu đầu tay với cương vị HLV trưởng, Sirisak Yodyadthai khẳng định: "Chúng tôi đã có một trận đấu đáng quên với ĐT Ấn Độ. Nhưng các cầu thủ đã đứng dậy sau thất bại và tập trung cao độ cho trận đấu sắp tới. 

    Mục tiêu của ĐT Thái Lan ở giải đấu này không gì khác hơn là một tấm vé lọt vào vòng knock-out. Thế nên, quyết tâm của chúng tôi trong trận đấu tới sẽ là có điểm trước Bahrain. Họ là một đội bóng mạnh và chúng tôi bị đánh giá thấp hơn, nhưng thật may là Bahrain và UAE đã cầm hòa nhau ở lượt trận đầu.

    Ở bình diện cá nhân, tôi nghĩ rằng không phải lúc nào việc thay HLV cũng mang lại kết quả tốt cho đội bóng. Nhưng với những gì đang có, tôi hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến. Bản thân HLV Rajevac đã trang bị đầy đủ cho ĐT Thái Lan, và những gì tôi bổ sung chỉ là sự quyết tâm cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ mang niềm vui về cho NHM ở quê nhà sau một thất bại Ấn Độ."

    Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Bahrain sẽ diễn ra vào lúc 18h00 đêm nay 10/01 (theo giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 11:05 10/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc