MỚI NHẤT :
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Thái Lan ở thế chân tường khi chạm trán Bahrain

    11:34 Thứ năm 10/01/2019

    Thái Lan cần phải thắng Bahrain ở lượt 2 bảng A Asian Cup 2019 tối 10-1 mới thắp lại hy vọng vào vòng 1/8 nhưng HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai cảm thấy lo lắng trước cuộc chiến sống còn này

     - Bóng Đá

     HLV Sirisak đang củng cố tinh thần cho các học trò trong buổi tập ở Dubai

    Phát biểu trên Bangkok Post hôm 10-1, HLV Sirisak cho biết "Voi chiến" đang bị dòn vào thế chân tường sau trận thua đậm trước Ấn Độ ở lượt đấu đầu tiên và họ không thể "thoải mái" khi đối đầu Barhain tối nay trên sân Al Maktoum ở Dubai.

    Bahrain đã có trân hòa thiếu may mắn trước chủ nhà UAE và họ đầy tự tin để quật ngã đội Thái được đánh giá yếu nhất bảng A sau lượt đầu, để giành trọn 3 điểm, củng cố tham vọng giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

     - Bóng Đá

     Ông Rajevac đã ra đi nhưng mối lo của Thái Lan ở Asian Cup 2019 vẫn còn lớn

    Sau khi làm dịu dư luận Thái Lan bằng cách sa thải HLV Serbia Milovan Rajevac, đoàn quân xứ Chùa vàng hi vọng sẽ có những thay đổi tích cực về tâm lí thi đấu cũng như đội hình ra sân. Song Thái Lan cần có một kết quả khả quan, ít nhất là một trận hòa ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng để nuôi tham vọng lọt vào danh sách 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất tiến vào vòng đấu loại Asian Cup 2019. Nếu thắng, nhiệm vụ của họ ở lượt cuối gặp chủ nhà UAE sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng thắng Bahrain gần như là một nhiệm vụ bất khả thi cho đội bóng đến từ Đông Nam Á hiện tại vì Barhain được đánh giá mạnh hơn và là ứng cử viên nặng ký ở bảng A.

    "Các cầu thủ Thái Lan đang bị căng thẳng và gặp vấn đề về mặt tâm lý sau trận thua sốc Ấn Độ. BHL đội bóng đang cố gắng để củng cố yếu điểm này để giúp Thái Lan có một kết quả thuận lợi trước Bahrain. Sự kỳ vọng vào tuyển quốc gia sẽ giành vé vào vòng 1/8 của NHM Thái Lan khiến tập thể đội bóng quyết tâm giành một chiến thắng và đó cũng là điều kiện cần để "Voi chiến" đi tiếp vào sâu giải đấu", HLV Sirisak nhấn mạnh trên Bangkok Post.

     - Bóng Đá

     Ông Rajevac đã ra đi nhưng mối lo của Thái Lan ở Asian Cup 2019 vẫn còn lớn

    Để giải tỏa áp lực cho các cầu thủ, LĐBĐ Thái Lan cũng treo thưởng bằng tiền mặt rất hấp dẫn cho mỗi trận thắng của Thái Lan trong 2 lượt đấu còn lại ở bảng A. Theo đó, nếu Thái Lan thắng cách biệt với 1 bàn thì sẽ nhận khoảng thưởng lên đến 5 triệu Baht và số tiền thưởng sẽ nhân đôi theo tỉ lệ thuận cách biệt bàn thắng trong mỗi trận đấu.

    Tiền vệ phòng ngự Thitiphan Puangjan cho biết: "Chúng tôi còn 2 trận đấu với Bahrain và UAE ở bảng A và Thái Lan hi vọng sẽ có điểm trong 2 cuộc chạm trán này. Toàn thể đội bóng nhận thức đuộc nhiệm vụ khó khăn phái trước và chúng tôi đã sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Đối với Thái Lan hiện tại, mỗi trận đấu đều là trận chiến sống còn". 

    Tuyển thủ Thái Lan cũng chia sẻ thêm về việc củng cố tinh thần thi đấu, cải thiện hệ thống phòng thủ và tập trung nguồn lực để tấn công vào điểm yếu của Bahrain, những lỗ hỏng mà đối thủ sắp tới bị UAE khai thác trong lượt đấu đầu tiên.

    Tuy các tuyển thủ đội bóng xứ Chùa vàng đều khẳng định rằng không có xung đột nội bộ diễn ra nhưng diễn biến thi đấu rời rạc giữa các tuyến trong đội hình HLV Rajevac ở vòng 1 đã chứng minh mối dây liên kết giữa các cầu thủ, giữa HLV và tuyển thủ đang rất mỏng manh. Bên cạnh đó, thái độ tự mãn, xem thường các giải đấu khu vực đang khiến Thái Lan ngày càng bệ rạc, tụt lại so với phần còn lại của Đông Nam Á, nhất là Việt Nam.

    Thái Lan sẽ trả giá đắt vì điều đó và họ sẽ cần một thời gian dài lấy lại niềm tin NHM bóng đá nước nhà nếu sẩy chân trước Barhain ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ tối 10-1 này (VTV5, VTV6).

    Tường Phước | 11:04 10/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...