MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Thái Lan không mạnh bằng ĐT Việt Nam"

    17:34 Thứ tư 08/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo ĐT Malaysia Safee Sali đã có những phân tích về tương quan sức mạnh giữa Thái Lan và Việt Nam.

    Safee Sali là tiền đạo trứ danh 1 thời của bóng đá Malaysia (từ 2006-2017). Anh là một trong những nhân tố có đóng góp quan trọng ở chiến dịch xưng vương AFF Cup 2010 của Hổ Malay. Giờ đây, anh vẫn đang thi đấu cho Kuala Lumpur City ở Malaysia Super League ở tuổi 37.

    Vừa qua, Safee Sali đã có buổi trả lời phỏng vấn với Zing. Cựu tuyển thủ Malaysia đã có những phân tích về tương quan lực lượng giữa Thái Lan và ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020 lần này.

    Thái Lan và Việt Nam là 2 thế lực lớn ở Đông Nam Á.

    "Giữa Thái Lan và Việt Nam tôi chọn luôn Việt Nam. Họ vừa tích lũy nhiều kinh nghiệm ở vòng loại cuối World Cup 2022 và mang đến AFF Cup 2020 một đội hình không thay đổi nhiều. Nên ưu thế lớn nhất của họ so với Thái Lan là sự gắn kết.

    ĐT Thái Lan cũng mạnh đấy, nhưng không bằng Việt Nam. Nếu đối đầu ở vòng loại trực tiếp, vượt qua Việt Nam không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Voi chiến có Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan đều là những ngôi sao. Nhưng bất lợi ở chỗ là họ lâu rồi không thi đấu cùng nhau. Tôi đánh giá cao đội bóng với sức mạnh tập thể hơn là đội dựa vào những ngôi sao."

    Hiện tại ĐT Thái Lan đã có trận thắng trong ngày ra quân tại AFF Cup 2020 trước Timor Leste với tỷ số 2-0. Trong khi đó ĐT Việt Nam cũng có thắng lợi 2-0 trước Lào ở lượt trận đầu tiên. Cả Thái Lan và Việt Nam đều nghỉ ở lượt trận thứ 2.

    Đăng Huy | 17:04 08/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...