MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Thái Lan chưa có bản quyền AFF Cup

    22:13 Thứ ba 13/12/2022

    AFF Cup 2022 còn hơn một tuần nữa sẽ khởi tranh nhưng tới lúc này, các CĐV Thái Lan vẫn chưa biết họ có được xem trực tiếp giải đấu này trên truyền hình hay không.

     - Bóng Đá

    Nữ trưởng đoàn tuyển Thái Lan, Madam Pang cũng không biết có được xem AFF Cup 2022 qua truyền hình hay không.

    Nữ trưởng đoàn tuyển Thái Lan Madam Pang mới đây đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của các quan chức thể thao Thái Lan để mua bản quyền AFF Cup.

    Tờ Siam Sport hôm nay (13/12) trích dẫn phát biểu của Madam Pang: “Tới thời điểm này, Pang vẫn chưa biết liệu có được xem truyền hình trực tiếp AFF Cup 2022 hay không. Pang biết có những đài truyền hình của Thái Lan muốn mua bản quyền giải nhưng sau khi biết mức giá quá cao nên họ đã rút lui”.

    “Pang hy vọng ngài Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan, sẽ giúp người Thái được xem ĐT Thái Lan thi đấu tại AFF Cup 2022. Bản thân Pang chưa hợp tác với đơn vị nào. Tôi vẫn đang chờ xem liệu người dân Thái Lan có được xem AFF Cup 2022 qua truyền hình hay không”, Madam Pang phát biểu.

    Cách đây gần một tháng, trang tin CH3Plus cho biết Thái Lan là nước duy nhất ở khu vực Đông Nam Á có đội bóng tranh tài tại AFF Cup chưa mua được bản quyền giải đấu.

    Các CĐV Thái Lan tỏ ra lo ngại hơn sau khi tờ Daily News đăng tải bài viết vào ngày 12/12 rằng các đài truyền hình ở Thái Lan không mặn mà với việc mua bản quyền đấu AFF Cup dù mức giá đã giảm từ 2,75 triệu USD (95,7 triệu bath) xuống còn 2 triệu USD (69,6 triệu bath).

    Năm 2021, đài truyền hình Channel 7 của Thái Lan đã giành được bản quyền AFF Cup 2020. Tờ Daily News cho biết do sức hút giải đấu cùng với lượng rating lớn, giá bản quyền của kỳ AFF Cup này đã tăng lên.

    Tuy nhiên, vấn đề là các đơn vị tư nhân và các đài truyền hình của Thái Lan trước đó đã đóng góp tiền bạc để mua bản quyền World Cup 2022 nên giờ đây, họ đã thờ ơ với AFF Cup. Còn nhớ vào tháng trước, tập đoàn truyền thông True của Thái đã đóng góp 300 triệu bath trong số 1,2 tỷ bath để mua bản quyền giải đấu tại Qatar.

    Thái Lan sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup bằng trận đấu gặp Brunei trên SVĐ Kuala Lumpur vào ngày 20/12 (19h).

    Nguyễn Sơn | 22:05 13/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...