MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thái Lan choáng váng vì giá bản quyền SEA Games tăng 80 lần

    20:54 Thứ hai 13/03/2023 | 1

    SEA Games 32 còn gần 50 ngày nữa là khởi tranh nhưng người dân Thái Lan đang đối mặt khả năng không được xem kỳ đại hội thể thao khu vực qua truyền hình.

    Thái Lan choáng váng vì giá bản quyền SEA Games tăng 80 lần - Bóng Đá

    Người dân Thái Lan đối mặt khả năng không được xem SEA Games 32 qua truyền hình.

    Theo Siam Sports, SAT (Cơ quan thể thao Thái Lan) không chấp nhận mức giá bản quyền truyền hình SEA Games 32 do chủ nhà Campuchia đưa ra. Được biết, Campuchia đã ra giá bản quyền truyền hình kỳ đại hội thể thao sắp tới là 800.000 USD (28 triệu baht).

    Con số này cao gấp 80 lần so với khoản tiền mà SAT bỏ ra để mua bản quyền truyền hình SEA Games 31. Năm ngoái, SAT chi 10.000 USD (350.000 baht) để có bản quyền truyền hình kỳ đại hội thể thao tổ chức tại Việt Nam. Trong khi đó, giá bản quyền phát sóng SEA Games 30 ở Philippines chỉ là 5.000 USD (175.000 baht).

    Thống đốc SAT, Kongsak Yodmanee đã tiết lộ vào hôm nay (13/3) rằng Thái Lan sẽ không mua bản quyền phát sóng SEA Games 32 với mức giá hiện tại.

    “Tại thời điểm này, chúng tôi đang thảo luận với Ủy ban Olympic Thái Lan. Mức giá đưa ra cần phải giảm xuống nhiều nữa cho phù hợp. Rõ ràng, giá bản quyền SEA Games 32 đã tăng lên rất nhiều lần và chúng tôi không có ngân quỹ để hỗ trợ việc mua bản quyền”, ông Kongsak Yodmanee chia sẻ.

    Theo ông Kongsak Yodmanee, nếu như giá bản quyền SEA Games 32 tăng 5-10% so với kỳ đại hội thể thao gần nhất thì vẫn chấp nhận được. “Tuy nhiên mức giá cao gấp nhiều lần như thế này thì đúng là bất thường. Tôi nghĩ nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á cũng cảm thấy như vậy. Tất nhiên, mọi quyết định về giá cả phụ thuộc vào Ủy ban Olympic Campuchia”, ông Kongsak Yodmanee thổ lộ.

    Ông Kongsak Yodmanee cho biết sẽ chốt việc mua bản quyền phát sóng SEA Games 32 trong tháng này. Thống đốc SAT nhấn mạnh nếu chủ nhà Campuchia không giảm giá, rất có thể các CĐV Thái Lan sẽ không được xem kỳ đại hội thể thao sắp tới qua truyền hình.

    SAT cũng cân nhắc về việc mua bản quyền phát sóng SEA Games 32 theo các gói với mức giá rẻ hơn. Được biết, có 3 gói phát sóng với số lượng các môn thi đấu được tường thuật trực tiếp ít hơn so với mua toàn bộ. Trong đó, gói lớn nhất gồm 16 môn thể thao.

    Nguyễn Sơn | 20:45 13/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...