MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • Thái Lan bị chỉ trích vì bỏ đói cầu thủ; "Gà cưng" nhà bầu Đức giải nghệ

    17:22 Thứ ba 17/10/2023

    BongDa.com.vn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang bị chỉ trích dữ dội bởi sự tắc trách ảnh hưởng đến cầu thủ trong đợt FIFA Days tháng 10.

    Thái Lan bị chỉ trích vì bỏ đói cầu thủ

    Sau thất bại 0-8 trước Georgia, ĐT Thái Lan đã có chuyến hành quân đầy khó khăn đến  Estonia cho trận giao hữu còn lại diễn ra vào đêm 17/10. Thậm chí, một số thành viên của "Voi chiến" đã ở trong tình trạng thiếu thức ăn một cách trầm trọng. Điều này khiến NHM xứ chùa vàng hết sức phẫn nộ.

    Thái Lan bị chỉ trích vì bỏ đói cầu thủ; Báo nước ngoài dự đoán trận Việt Nam vs Hàn Quốc - Bóng Đá

    ĐT Thái Lan bị chỉ trích vì bỏ đói cầu thủ.

    Tờ Thairath viết: "Trong toàn bộ chuyến đi kéo dài này, đáng tiếc đội tuyển Thái Lan không chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các cầu thủ, khiến họ gần như bị bỏ đói". Tờ Siamsport thì cho hay: "Cuối cùng, các cầu thủ đội tuyển Thái Lan cũng đã ổn định được chỗ ở tại khách sạn Movenpick ở Tallinn. HLV Mano Polking và các cầu thủ được dùng bữa để bù lại năng lượng bị thiếu hụt trong chuyến đi. Tuy nhiên, tất cả thành viên đội tuyển đều rất mệt mỏi". Báo chí xứ chùa vàng cho rằng sự tắc trách của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã gây ra cớ sự trên và "Voi chiến" đã có một kỳ FIFA Days tháng 10 đáng quên.

    Báo nước ngoài dự đoán trận Việt Nam vs Hàn Quốc

    Nhiều tờ báo quốc tế đã đưa ra những dự đoán về kết quả trận đấu giữa ĐT Hàn Quốc và ĐT Việt Nam tối ngày 17/10. Tờ Sportskeeda dự đoán ĐT Việt Nam thất bại với tỷ số 0-4 trước Hàn Quốc. Còn báo Sport Mole dự đoán ĐT Hàn Quốc thắng với tỷ số 5-0.

    Thái Lan bị chỉ trích vì bỏ đói cầu thủ; Báo nước ngoài dự đoán trận Việt Nam vs Hàn Quốc - Bóng Đá

    Báo quốc tế dự đoán Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc.

    Tờ Scores 24 (Anh) lại cho rằng Hàn Quốc sẽ không thắng đậm trước ĐT Việt Nam trong trận đấu này. Trận đấu sẽ không có quá 3 bàn. Tờ Atjeh Daily (Indonesia) đánh giá Hàn Quốc sẽ không bung hết sức trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Troussier có động lực lớn để không thua đậm. Tờ báo này dự đoán đội tuyển Việt Nam thất bại với tỷ số 1-3.

    Một tờ báo khác của Indonesia là Galamedia dự đoán đội tuyển Việt Nam thất bại với tỷ số 0-5. Còn tờ Soccer Vital dự đoán tỷ số 3-0 nghiêng về Hàn Quốc.

    CLB Viettel loại đồng đội cũ của Salah

    Trong danh sách đăng ký của CLB Viettel tại V-League 2023, đáng chú ý, trong số 3 ngoại binh góp mặt, cái tên Mohamed Essam, đồng đội cũ của Salah ( đang chơi cho Liverpool) đã không được lựa chọn. HLV Thạch Bảo Khanh quyết định trao cơ hội cho Bruno, Jaha và Jeferson Elias. Đây được xem là quyết định khá đáng tiếc khi cầu thủ người Ai Cập đã chơi khá tốt ở mùa bóng trước.

    Tuy vậy, 3 nhân tố mà Viettel lựa chọn cũng được đánh giá rất cao và đã chơi ổn định trong thời gian qua. Theo quy định, các CLB vẫn có thể thay thế ngoại binh trước khi vòng 3 V-League diễn ra. Do đó, cơ hội để Mohamed Essam được đăng ký thi đấu vẫn còn.

    "Gà cưng" nhà bầu Đức giải nghệ

    Trong bối cảnh hầu như tất cả các CLB tại V-League và giải Hạng Nhất đã ổn định đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới thì vẫn còn đó một số nhân tố không thể tìm được cho mình bến đỗ mới. Đáng buồn thay, một trong số đó là những cái tên đến từ Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG , những đứa con cưng một thời nhà bầu Đức. 

    Thái Lan bị chỉ trích vì bỏ đói cầu thủ; Báo nước ngoài dự đoán trận Việt Nam vs Hàn Quốc - Bóng Đá

    Trần Hữu Đông Triều có thể giải nghệ.

    Đó là trường hợp của tiền vệ Trần Hữu Đông Triều. Sau khi chia tay Quảng Nam, tới thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới và có ý định giải nghệ ở tuổi 28. Một tên tuổi khác là hậu vệ cánh Lê Đức Lương khi anh cũng gần như sẽ treo giày khi không được Phù Đổng Ninh Bình ký tiếp hợp đồng. Đây thật sự là điều đáng buồn với những đứa con cưng 1 thời của bầu Đức tại HAGL.

    CLB Hà Nội đặt mục tiêu vô địch V-League

    Trước thềm vòng đấu đầu tiên V-League 2023/2024, tân HLV CLB Hà Nội - Lê Đức Tuấn đã không ngần ngại đặt mục tiêu vô địch. Ông nói: "Vừa qua, chúng tôi đã chơi 2 trận ở sân Hàng Đẫy với nhiều khó khăn. Hiện tại chúng tôi đang thay đổi về lối chơi sau khoảng 2 năm không chơi theo chiến thuật này. Nhưng khoảng trong 1 tuần vừa qua, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Chúng tôi đã có những cuộc họp của ban huấn luyện để trao đổi và tìm được những gương mặt tốt nhất, kết hợp được lối chơi của cả đội đang xây dựng".

    "Tôi cũng rất bất ngờ vì được giao nhiệm vụ này bởi tôi mới về CLB được 3 năm. Tôi được lãnh đạo tin tưởng và đây là lợi thế dù năm nay chúng tôi đặt mục tiêu đua vô địch", ông Lê Đức Tuấn chia sẻ.

    Danh Nguyễn | 16:52 17/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...