MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á

    16:33 Chủ nhật 23/08/2015

    Thái Lan góp 6 gương mặt trong đội hình tiêu biểu 2014 (theo sơ đồ 4-3-3) do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) bình chọn.

    Đội bóng xứ chùa vàng góp 6 gương mặt trong đội hình tiêu biểu 2014 (theo sơ đồ 4-3-3) do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) bình chọn.

    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Thủ môn Kawin Thamsatchanan được chọn làm vận động viên cầm lá cờ cho Thái Lan ở lễ khai mạc ASIAD 2014 tại Incheon, Hàn Quốc. Anh là đội trưởng U23 (Olympic) Thái Lan ở giải đấu này, qua đó giúp đội bóng xứ chùa vàng vào tới trận bán kết. Tại AFF Cup 2014, Kawin góp mặt với vai trò thủ môn trẻ thứ 2 của Đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Internet.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Shukor Adan (áo xanh) là đội trưởng của Đội tuyển quốc gia Malaysia. Giới chuyên môn ca ngợi Shukor Adan như một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu trong lịch sử bóng đá Malaysia. Ảnh: Lương Thái Linh.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Tanaboon Kesarat (số 17) – ngôi sao sinh năm 1993 được mệnh danh là Sergio Busquets của bóng đá Thái Lan. Anh vinh dự lọt vào đội hình tiêu biểu do AFF bình chọn. Ảnh: Internet.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Perapat Notechaiya (áo xanh) từng 2 lần giành huy chương vàng SEA Games cùng U23 Thái Lan trong năm 2013 và 2015. Người hâm mộ biết đến anh với tốc độ và khả năng đọc tình huống trong các pha tranh chấp tay đôi. Ảnh: Internet.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Harris Harun (số 14) – cầu thủ duy nhất của Singapore lọt vào đội hình tiêu biểu trong năm 2014. Hariss là một cầu thủ đa năng. Anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Hariss cũng đã chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ phải và tiền vệ tấn công. Ảnh: Internet.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Tiền vệ Phạm Thành Lương với những cú sút chân trái sở trưởng là một trong 2 đại diện của Việt Nam lọt vào đội hình tiêu biểu 2014. Ảnh: Zing.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Sarach Yooyen (số 6) – tiền vệ trẻ đang chơi cho CLB Muangthong United thể hiện sự tiến bộ nhanh chóng khi được HLV Kiatisak đôn từ đội U19 lên U23. Với tấm huy chương vàng cùng U23 Thái Lan ở SEA Games 2015, Sarach cho thấy mình xứng đáng với vị trí AFF chọn lựa trong đội hình tiêu biểu. Ảnh: Internet.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Kroekrit Thawikan chỉ có chiều cao khiêm tốn 1,62 m. Tuy nhiên, anh sở khả năng săn bàn tuyệt vời khi ghi 3 bàn thắng quan trọng góp phần giúp Thái Lan giành chức Vô địch AFF Cup 2014. Thawikan mới đây được HLV Kiatisak triệu tập lên ĐT Thái Lan dự Vòng loại World Cup 2018. Nhiều khả năng, tiền vệ cao 1,62 m sẽ có mặt trong cuộc so tài với ĐT Việt Nam vào tháng 10 tới. Ảnh: Runroj Yongrit. Ảnh: Internet.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Safiq Rahim (Malaysia) đã có hơn 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia. Anh ghi được 6 bàn thắng cho đội nhà ở AFF Cup 2014 và xứng đáng lọt vào danh sách tiền đạo tiêu biểu của năm 2014. Ảnh: Internet.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Chanathip Songkrasin – tiền đạo có biệt danh “Messi Thái Lan” là cầu thủ xuất sắc của năm 2014. Anh cũng nghiễm nhiên lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu. Ảnh: Internet.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Tiền đạo Lê Công Vinh của Việt Nam – chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất năm 2014. Anh vinh dự là cầu thủ thứ 2 của Việt Nam lọt vào danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu của năm 2014. Ảnh: Internet.
    Thái Lan áp đảo đội hình cầu thủ tiêu biểu Đông Nam Á
    Với thành tích đưa U23 (Olympic) Thái Lan lọt vào bán kết ASIAD 2014, ĐT Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2014, HLV Kiatisak không có đối thủ trong cuộc đua danh hiệu Huấn luyện viên của năm. Ảnh: Zing.

    Đội hình tiêu biểu năm 2014 do AFF bình chọn:

    Thủ môn: Kawin Thamsatchanan (Thái Lan).

    Hậu vệ: Shukor Adan (Malaysia), Tanaboon Kesarat (Thái Lan), Perapat Notechaiya (Thái Lan), Harris Harun (Singapore).

    Tiền vệ: Sarach Yooyen (Thái Lan), Phạm Thành Lương (Việt Nam), Kroekrit Thawikan (Thái Lan).

    Tiền đạo: Safiq Rahim (Malaysia), Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Lê Công Vinh (Việt Nam).

    Tùng Lê - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...