MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Thách thức với Real bắt đầu xuất hiện sau khi lên đỉnh châu Âu

    23:22 Thứ hai 30/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn Vô địch đã khó và việc duy trì trên đỉnh cao chắc chắn sẽ càng trở nên nhọc nhằn hơn rất nhiều.

     

    Real Madrid sẽ cần bao nhiêu cầu thủ cho mùa giải tới? Lần đầu tiên, một kỳ World Cup diễn ra vào giữa mùa. Và điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các đội bóng trên khắp châu Âu.

    Trong trường hợp của Real Madrid, vấn đề càng đè nặng hơn, khi họ sẽ bắt đầu chiến dịch chính thức vào ngày 10/8 bằng trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Eintracht Frankfurt tại Helsinki.

    Thách thức chờ Real sau khi lên đỉnh châu Âu - Bóng Đá

     Real Madrid là nhà vô địch La Liga và Champions League mùa này.

    Một tháng trước đó, vào ngày 8 tháng 7, các học trò của Carlo Ancelotti dự kiến bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải 2022/23 đầy kỳ lạ và đòi hỏi nhiều thách thức.

    La Liga sẽ khởi tranh vào ngày 14 tháng 8, trong khi Champions League sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 9, với vòng bảng kết thúc vào tuần đầu tiên của tháng 11.

    Một tuần sau, các đội tuyển quốc gia sẽ bắt đầu tập trung để chuẩn bị tham dự World Cup 2022, điều này sẽ ảnh hưởng đến phần lớn cầu thủ trong đội hình.

    World Cup 2022 tại Qatar sẽ diễn ra đến ngày 18 tháng 12 và La Liga sẽ trở lại ngay lập tức. Bắt đầu từ năm 2023, Real Madrid cũng sẽ tham dự trận Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra ở tận Arab Saudi từ ngày 11 đến 15 tháng 1 và sau đó là Copa del Rey.

    Vào tháng Hai, nếu mọi việc suôn sẻ, Champions League sẽ trở lại, cũng như tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc Copa del Rey và La Liga.

    Thách thức chờ Real sau khi lên đỉnh châu Âu - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ phải chơi rất nhiều trận mùa tới.

    Câu hỏi cần được trả lời là khi nào FIFA Club World Cup sẽ được diễn ra. Phiên bản gần đây nhất khởi tranh vào tháng Hai. Sự thật là các trận đấu liên tục tiếp diễn và ngày càng khó để một đội bóng có thể kham hết mọi thứ.

    Nếu duy trì sự thăng hoa, một cầu thủ đội một của Real Madrid có thể chơi hơn 70 trận, bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 2022 đến ngày 10 tháng 6 năm 2023, ngày diễn ra trận chung kết Champions League 2022/23.

    Tổng cộng, sẽ có 38 trận tại La Liga, có thể là 13 trận tại Champions League, 2 trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, một trận khác ở Siêu cúp châu Âu, có thể là 6 trận Copa del Rey và 2 trận khác ở FIFA Club World Cup. Sau đó, có thể có 10 trận đấu ở đội tuyển quốc gia.

    Vì thế, việc lập kế hoạch sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong mùa giải tới. Ban huấn luyện của Real Madrid đã biết điều này và chắc chắn họ không thể khinh suất.

    Tiểu Lam | 22:52 30/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...