MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Thách thức chờ đợi Ten Hag sau mùa Đông

    21:51 Thứ năm 22/09/2022 | 1

    BongDa.com.vn Erik Ten Hag sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức về mặt nhân sự sau khi World Cup 2022 kết thúc.

     

    Những mâu thuẫn với Nga có thể khiến nhiều quốc gia ở châu Âu, trong đó có Anh trải qua một "mùa Đông lạnh nhất" từ trước đến nay. Tại Old Trafford, tân HLV Erik Ten Hag cũng có khả năng trải qua một mùa Đông "lạnh lẽo" khi không nhận được sự ủng hộ từ giới chủ người Mỹ. 

    Thách thử chờ đợi Ten Hag sau mùa Đông - Bóng Đá

     Murtough khẳng định Man Utd sẽ không tham gia TTCN mùa Đông mạnh mẽ. 

    Trong một cuộc chia sẻ mới nhất với báo giới, Giám đốc bóng đá của Man Utd, John Murtough cho biết: "Nhìn chung, chúng tôi đang hướng về phía trước với kế hoạch tuyển dụng của mình, đúng như dự kiến hồi mùa hè và chúng tôi không định tham gia với mức độ đầu tư tương tự trong các kỳ chuyển nhượng ở tương lai [TTCN mùa Đông]."

    "Như mọi khi, kế hoạch của chúng tôi tập trung vào thị trường chuyển nhượng mùa hè," sếp lớn của Quỷ đỏ khẳng định.

    Như vậy, đúng như tiết lộ của tờ The Athletic trước đó, BLĐ Man Utd không ủng hộ chuyện Ten Hag đi chợ mạnh mẽ vào mùa Đông. Trong khi đó, quan điểm của chiến lược gia người Hà Lan là Quỷ đỏ vẫn cần bổ sung thêm quân. 

    Việc Ten Hag lo xa không hề là thừa thãi. Trong vòng 3 tháng tới, các cầu thủ Man Utd sẽ trải qua một lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt. Đơn cử như trường hợp của Scott McTominay, anh sẽ có 3 trận đấu trong vòng một tuần tới. Trong tháng 10, McTominay và các đồng đội sẽ trải qua 9 trận đấu trên mọi đấu trường, với các đối thủ cứng cựa như Man City, Chelsea hay West Ham. Ngay sau đó, nhiều học trò của Ten Hag sẽ trở về ĐTQG để dự World Cup 2022.

    Thách thử chờ đợi Ten Hag sau mùa Đông - Bóng Đá

     Man Utd đang đứng trước lịch thi đấu dày đặc.

    Với lịch thi đấu khủng khiếp như vậy, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu vài trụ cột của Man Utd không thể ra sân do thẻ phạt hoặc chấn thương vào thời điểm tháng Giêng. 

    Trong quá khứ, HLV Arsene Wenger từng phản đối các thương vụ được thực hiện trong thời gian này. Giáo sư cho rằng một tháng là quá gấp gáp để các cầu thủ tìm bến đỗ mới, thậm chí, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của họ trên sân cỏ (khi vừa ra sân vừa suy nghĩ về tương lai). 

    Có điều, với một mùa giải đặc biệt như mùa 2022/23, Man Utd buộc phải mua sắm mạnh, nếu còn có tham vọng chen chân vào top 4. Chưa khi nào World Cup được tổ chức vào tháng 11, thời điểm các giải đấu ở châu Âu đang diễn ra căng thẳng. Nó sẽ thách thức các BLĐ đội bóng xử lý các biến số và người tính xa nhất, tốt nhất sẽ có cơ hội chạm đến đỉnh cao vào cuối tháng 5. 

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 21:21 22/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...