MỚI NHẤT :
  • City Group muốn mua chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • Ten Hag: "Thật không thể chấp nhận được"

    23:05 Chủ nhật 02/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford trải qua trận đấu rất kém cỏi trước Man City.

     

    Manchester City hoàn toàn vượt trội Man Utd về mọi mặt. Cú hattrick lần lượt của Phil Foden và Erling Haaland đã giúp đội chủ nhà dễ dàng đánh bại Quỷ đỏ với tỷ số 6-3. Màn trình diễn trong hiệp hai của Man Utd tốt hơn rất nhiều, nhưng đã quá muộn.

    Hàng thủ chơi kém cỏi khiến Man Utd phải trả giá đắt. Đây là trận derby Manchester đầu tiên của HLV Erik ten Hag trên cương vị HLV trưởng Man Utd. Nhà cầm quân người Hà Lan có lý do để cảm thấy không vui.

    Erik ten Hag reflects on embarrassing derby defeat to Manchester City - Bóng Đá

     HLV Ten Hag thất vọng.

    Phát biểu sau trận, Ten Hag cho hay: "Tôi phải nói chuyện với các cầu thủ của mình và tìm hiểu lý do tại sao đội bóng lại không thể hiện được gì. Trong bàn thua đầu tiên, chúng tôi đã giành được bóng và đáng lẽ đã có thể tạo ra một cơ hội nhưng lại vứt đi. Đó là điều không thể chấp nhận được.

    Mọi thứ khá đơn giản, đó là sự thiếu niềm tin. Khi bạn không tin vào bản thân, bạn không thể thắng các trận đấu. Đó là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi vô kỷ luật khi không tuân theo các quy tắc, và bạn sẽ bị đánh bại. Điều đó đã xảy ra hôm nay.

    Sau giờ nghỉ, chúng tôi đã thay đổi mọi thứ, và chúng tôi thay đổi thái độ. Chúng ta đã thấy một Man Utd khác sau hiệp một, và chúng tôi ghi bàn, chúng tôi tạo ra một số cơ hội nữa. Khi có bóng, chúng tôi dũng cảm hơn, lấn sân sang phần sân đối phương và ghi 3 bàn.

    Trong thời điểm này, tôi không thể nghĩ về những điều tích cực. Chúng tôi đã khiến người hâm mộ và bản thân thất vọng."

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 22:35 02/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...