MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Ten Hag sắp trình làng "vũ khí mới toanh" trên hàng công M.U

    20:28 Thứ năm 26/01/2023 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Uruguay sẽ mang đến cho HLV Erik Ten Hag một lựa chọn tấn công hoàn toàn khác biệt.

     

    Làm khách trên sân của Nottingham Forest trong khuôn khổ bán kết lượt đi League Cup, Manchester United được dự đoán sẽ trải qua 90 phút đầy thử thách sau chuỗi 2 trận không thắng liên tiếp trước đó. Hơn nữa, đoàn quân của HLV Steve Cooper còn có phong độ khá cao trong thời gian gần đây, với chuỗi 4 trận bất bại tại Premier League.

    Vì thế, HLV Erik Ten Hag đã không ngần ngại tung ra đội hình gần như là mạnh nhất để đối đầu Nottingham, và không có bất kỳ sao trẻ nào được trao cơ hội góp mặt trong đội hình chính. Với sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Man Utd đã dễ dàng hủy diệt Nottingham 3 bàn không gỡ, và có lẽ sau chiến thắng này, Ten Hag cũng đã tìm thấy một 'vũ khí' mới để sử dụng trên hàng công của Man Utd.

     Pellistri sở hữu những quả tạt chất lượng. 

    "Chúng tôi đã thấy một số điểm mạnh về thể chất, một số pha di chuyển, chạy chỗ tốt từ Pellistri ở phía sau hàng phòng ngự đối phương. Cậu ấy có tốc độ cao.", Ten Hag chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.

    "Pellistri cần phải mang đến điều đó trong những trận đấu của chúng tôi. Tôi nghĩ, Pellistri là một cầu thủ có thể hoạt động thực sự tốt trong khoảng không gian giữa các tuyến, bởi vì cậu ấy có khả năng kiểm soát bóng một cách an toàn."

    "Có một chút khác biệt, chúng tôi có Antony là một cầu thủ chạy cánh phải thuận chân trái, trong khi Pellistri thuận chân phải. Cơ hội tốt mà cậu ấy đã tạo ra là quả tạt dành cho Wout Weghorst."

    Sau hơn hai năm cập bến Old Trafford, Facundo Pellistri rốt cuộc cũng đã có cho mình màn ra mắt Man Utd dưới thời Ten Hag. Được ra sân vài phút ít ỏi trong cuộc đụng độ Charlton ở tứ kết League Cup, tài năng người Uruguay vẫn kịp để lại ấn tượng với đường kiến tạo cho Marcus Rashford. Và đêm qua, khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị thì một lần nữa Pellistri lại tận dụng tốt cơ hội để thể hiện bản thân, góp dấu giày vào bàn thắng ấn định tỷ số của Bruno Fernandes. 

    Khả năng tạt bóng của Pellistri phối hợp với chiều cao của Weghorst sẽ mang đến thứ vũ khí lợi hại cho Man Utd. 

    Như những gì Ten Hag đã nhận định, khác với Antony - người luôn có xu hướng rẽ vào trung lộ và dứt điểm, một cầu thủ thuận chân phải như Pellistri thường sẽ chọn cho mình một phương án hoàn toàn khác để gây sóng gió cho hàng phòng ngự của đối phương là tạt bóng vào vòng cấm. Chính trong trận đấu này, phút thứ 79, Pellistri đã có một quả tạt chuẩn xác cho Weghorst từ bên hành lang cánh phải.

    Số liệu từ The Times cho thấy, Weghorst đã ghi được tổng cộng 36 bàn thắng bằng đầu ở cấp độ CLB - nhiều hơn gần gấp 3 lần so với thành tích của Rashford (7) và Anthony Martial (7) cộng lại. Tại Premier League, nơi hiện diện của những trung vệ giàu thể chất, Weghorst vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế trong những tình huống tranh chấp trên không với chiều cao lên đến 1m97 của mình.

    Với sự hiện diện của Pellistri bên hành lang cánh phải cùng những quả tạt vô cùng chất lượng, rõ ràng là Ten Hag đã có thể tận dụng điểm mạnh của Weghorst một cách tối ưu nhất. Trong thời gian tới, sẽ không quá bất ngờ nếu 'tạt cánh đánh đầu' là phương án được Man Utd thường xuyên sử dụng với bộ đôi Weghorst - Pellistri.

    Huỳnh Phong | 19:58 26/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...