MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Ten Hag phải giải quyết vấn đề mà Solskjaer và Rangnick không làm được

    09:16 Thứ sáu 17/06/2022

    BongDa.com.vn Erik ten Hag sẽ tập trung củng cố sức mạnh ở hàng tiền vệ vào mùa hè này, do đó, vị HLV người Hà Lan có thể loại bỏ một số ngôi sao nhất định.

     

    Man Utd vừa trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League của họ khi kết thúc ở vị trí thứ sáu với 58 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 0. Theo đó, có rất nhiều vấn đề để Ten Hag giải quyết khi vị cựu HLV Ajax bắt đầu làm quen với cuộc sống cùng ghế nóng ở Old Trafford.

    Ten Hag phải giải quyết vấn đề mà Solskjaer và Rangnick không làm được - Bóng Đá

     Eriksen được Man Utd theo đuổi.

    Một trong số đó đến với phong độ đáng ngạc nhiên của Bruno Fernandes. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đến Man Utd vào tháng 1 năm 2020 và tạo cú hích lớn, ngay lập tức lên đội bóng, nhưng mùa giải trước đánh dấu phong độ kém cỏi nhất của anh kể từ khi gia nhập CLB.

    Những đóng góp về bàn thắng của ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ít đi, trong khi có những lời xì xào về vấn đề thái độ thi đấu của anh trong giai đoạn cuối của triều đại ảm đạm thời Ole Gunnar Solskjaer, hay cả Ralf Rangnick sau này.

    Ten Hag được cho là đang suy nghĩ về bộ ba tiền vệ lý tưởng tại Man Utd. Vị chiến lược gia người Hà Lan muốn bổ sung hai cựu cầu thủ Ajax vào đội hình, bao gồm Frenkie de Jong và Christian Eriksen. De Jong được Ten Hag xác định là hạt nhân trong cuộc cải tổ tại Old Trafford, trong khi Eriksen, 30 tuổi, đã từng được cả Sir Alex Ferguson lẫn Ole Gunnar Solskjaer khen ngợi, là một chân chuyền tài năng.

    Ten Hag phải giải quyết vấn đề mà Solskjaer và Rangnick không làm được - Bóng Đá

     Fernandes sẽ phải cạnh tranh với Eriksen?

    Vào lúc này, Man Utd vẫn đang nỗ lực đàm phán với Barcelona để có De Jong, trong khi đó, khả năng họ thuyết phục Eriksen đến theo dạng chuyển nhượng tự do là rất cao. Và cũng đừng quên Man Utd còn đó một James Garner đầy triển vọng. Sau thời gian cho mượn xuất sắc với Nottingham Forest, Garner hoàn toàn có thể chen chân vào hàng tiền vệ của Ten Hag.

    Sau tất cả, thời gian thi đấu của Fernandes trong mùa tới sẽ giảm đáng kể so với những gì cựu thủ quân Sporting Lisbon đã quen trong màu áo Quỷ đỏ. Đồng thời, lối chơi của Man Utd cũng sẽ không phải quá phụ thuộc vào cầu thủ 27 tuổi, điều mà họ mắc phải khi Solskjaer và Rangnick còn nắm quyền. Dễ dàng nhận ra, khi Fernandes kiệt sức, sa sút hay bị đối phương phong tỏa, Quỷ đỏ trở nên khá vô hại. Bằng cách tìm ra các giải pháp thay thế nơi hàng tiền vệ, Ten Hag có thể đã giải quyết vấn đề mà cả 2 vị HLV tiền nhiệm không làm được.

    (Theo The Mirror)

    Minh Tuấn - theo saigonthethao.vn | 08:46 17/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...