MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • "Tôi chọn M.U vì ở đây có những mục tiêu để vươn đến"

    17:27 Thứ hai 16/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn Erik ten Hag đã bắt tay vào công việc ở Manchester United dù mùa giải hiện tại còn chưa kết thúc.

     

    Ten Hag đã đồng ý bắt đầu công việc tại United sớm hơn dự kiến, sau khi kết thúc sớm hợp đồng với Ajax Amsterdam. Trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu mới đây, ông đã chia sẻ về lý do mình chọn đến Old Trafford làm việc.

    "Tôi đã chọn M.U bởi vì ở đây có những mục tiêu để vươn đến. Rất nhiều thứ cần phải giải quyết và đó là một thách thức. CLB và tôi đang cùng nỗ lực cho điều đó. Ngoài ra vấn đề sẽ là cách tôi muốn làm điều đó. Bằng cách nào? Tôi không muốn nói bất cứ điều gì về điều đó. Tôi sẽ thảo luận điều đó ở Anh."

    Erik ten Hag đã biết phải bắt đầu tái thiết Man Utd từ đâu - Bóng Đá

     Ten Hag muốn đối đầu với những thử thách ở M.U.

    Ten Hag được bổ nhiệm làm HLV của United vào tháng trước, đã có trận đấu cuối cùng của mình với tư cách là HLV của Ajax vào Chủ nhật, khi đội bóng thủ đô có trận hòa 2-2 trước Vitesse, trước đó họ đã giành chức vô địch Eredivisie.

    Sau trận đấu, HLV 52 tuổi cho biết ông sẽ không tham gia chuyến ăn mừng đến Curacao của Ajax để sớm bắt tay vào việc ở United. Nhưng Ralf Rangnick vẫn sẽ nắm quyền đến cuối mùa giải.

    HLV người Hà Lan được cho là muốn mang theo trợ lý từ Ajax, Mitchell van der Gaag, cũng như mang về Steve McClaren, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson tại United, cho ban huấn luyện của ông.

    Thanh Vũ | 16:57 16/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...