MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Ten Hag đích thân gọi điện thuyết phục mục tiêu

    18:00 Thứ ba 09/08/2022

    BongDa.com.vn Theo tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano, HLV Erik Ten Hag đã trực tiếp gọi điện để thuyết phục tiền vệ Adrien Rabiot.

     

    Ngay từ đầu mùa Hè, mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên của Erik Ten Hag là khu vực giữa sân, sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata hay Nemanja Matic. Họ đã liên hệ với Frenkie De Jong từ nhiều tuần trước, tuy nhiên, thương vụ này vẫn chưa đạt được thỏa thuận, do những rắc rối về lương bổng từ phía Barca.

    Adrien Rabiot had a direct call with Erik ten Hag on Monday - Bóng Đá

     Rabiot đã nhận được cuộc gọi từ Ten Hag.

    Theo tiết lộ của tờ The Guardian, Man Utd đã quyết định chuyển sang phương án B với cái tên Adrien Rabiot từ Juventus. 

    Nhà báo Fabizio Romano thông tin thêm về vụ chuyển nhượng này trên Twitter cá nhân: "Adrien Rabiot đã nhận một cuộc gọi trực tiếp từ Erik ten Hag vào thứ Hai, theo tiết lộ của nhà báo Laurens Julien. Bước đầu tiên của cuộc đàm phán đã được xác nhận, trước khi nói chuyện với mẹ của anh ấy, Veronique về bản hợp đồng."

    "Các cuộc đàm phán giữa Man Utd và Juventus thông qua những người đại diện cũng đang diễn ra trong ngày hôm nay," Romano bổ sung. 

    Theo tờ Guardian, thương vụ này có thể tiêu tốn của Man Utd khoảng 15 triệu bảng. Ở mùa giải trước, Rabiot đã đá chính 28 trận ở Serie A và có được 2 kiến tạo. Mùa Hè này, Juventus đã đón về tiền vệ Paul Pogba do đó, họ muốn cắt giảm bớt nhân sự.

    Ngoài ra, ở thời điểm này, Man Utd cũng đang ở rất gần với chữ ký của tiền đạo Marko Arnautovic. Cầu thủ của Bologna được cho đạt được thỏa thuận cá nhân với Quỷ đỏ và hai CLB chỉ còn thống nhất mức phí chuyển nhượng cuối cùng. 

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 17:30 09/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...