MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • "Ten Hag để tôi nghỉ thi đấu và M.U thắng từ đó"

    17:58 Thứ bảy 24/09/2022 | 2

    BongDa.com.vn Trung vệ Harry Maguire không có phong độ tốt trong thời gian qua, nhưng khẳng định sẽ chiến đấu sẽ trở lại đội hình Man Utd.

     

    Đêm qua, Harry Maguire đã được tin dùng cho một vị trí chính thức trong chuyến làm khách đến Italia. Tuy nhiên, Tam sư lại để thua 0-1 qua đó rớt xuống nhóm B của Nations League. Đáng ngại hơn, đội bóng của HLV Gareth Southgate đã trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng và không ghi được bàn trong suốt 450 phút gần nhất.

     Maguire chơi không tốt trước Italia rạng sáng nay.

    Cũng phải nói thêm rằng, phong độ của Maguire trong cuộc đối đầu với Italia là không cao. Anh chỉ một lần không chiến thành công và có một pha phá bóng khá hài hước khiến nhiều NHM "ái ngại". 

    Tuy nhiên, đội trưởng Man Utd khẳng định anh sẽ sẵn sàng ra sân bất cứ khi nào Erik Ten Hag yêu cầu.

    Anh nói talkSPORT: "Tôi khá ổn, sẵn sàng chơi bóng. Tôi cảm thấy khỏe khắn và tràn đầy năng lượng. Về phong độ của tôi, tôi không biết mọi người nói gì, tôi không đọc về nó."

    "Tôi đã trải qua ba trận đấu tích cực với đội tuyển Anh vào mùa hè, và một giai đoạn tiền mùa giải ổn, tôi cảm thấy thực sự tốt."

    "Rõ ràng, HLV [Erik ten Hag] đã quyết định để tôi nghỉ thi đấu, và đội đã chiến thắng kể từ đó."

    "Tôi đang làm việc chăm chỉ trên sân tập để đảm bảo rằng tôi luôn sẵn sàng khi có cơ hội. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để cố gắng và giúp đỡ đội bóng."

    'Tôi không tập trung vào bất kỳ ai khác và nghe những gì mọi người nói, tôi nghĩ nếu mọi người có thể tạo ra một câu chuyện về tôi, tôi là đội trưởng của Manchester United, đó sẽ là một tin tức quan trọng," Maguire khẳng định. 

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 17:28 24/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...