MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Ten Hag đã xử lý nỗi thất vọng của Solskjaer

    21:10 Thứ ba 26/07/2022

    BongDa.com.vn Có vẻ Erik Ten Hag đang thổi vào Man Utd một luồng gió mới và giúp những cầu thủ bị thất sủng như Anthony Martial tìm lại được phong độ đỉnh cao.

     

    Nếu hỏi những CĐV Man Utd đâu là phiên bản tốt nhất của Anthony Martial, có lẽ họ sẽ chỉ vào thời điểm mùa Hè năm 2020, nơi anh vừa kết thúc mùa bóng với 23 bàn thắng, tính trên mọi đấu trường.

    Ten Hag đã xử lý nỗi thất vọng của Solskjaer  - Bóng Đá

     Martial vừa trải qua một mùa bóng đáng quên.

    Đây là một Martial mà Monaco khăng khăng rằng có thể đoạt danh hiệu Quả bóng vàng hoặc họ đã thuyết phục được Ed Woodward đưa nó vào như một phần trong bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng vào năm 2015. 

    Trước khi mùa bóng 2020/21 khởi tranh, Edinson Cavani đã đến với CLB khi Ole Solskjaer nhận ra sự cần thiết của chuyện phải có thêm một trung phong. Vào cuối mùa, tiền đạo người Uruguay là người hùng của sân Old Trafford với những bàn thắng liên tục, trong khi đó, với 4 pha lập công ở giải quốc nội, tương lai của Martial đã bị đặt một dấu hỏi. 

    Sau đó, Cristiano Ronaldo lại đến và chính Cavani cũng không còn xuất hiện nhiều. Trong quá trình huấn luyện, Solskjaer kỳ vọng Martial có thể tìm lại chính mình, nhưng cuối cùng, chiến lược gia người Na Uy đã thất vọng.

    Theo Athletic, Solskjaer, người đã mắc kẹt với số 9 của ông và cảm thấy tiền đạo này thiếu động lực thi đấu. Đó cũng từng là lời nhận xét của Jose Mourinho về chân sút người Pháp. Để rồi, chính Solskjaer phải trả giá với quyết định của mình. Martial chỉ ghi được một bàn thắng cho đội nhà trước khi chứng kiến ông thầy của mình bị sa thải trước Giáng sinh.

    Đến tháng Giêng, Martial không còn nằm trong kế hoạch của HLV tạm quyền Ralf Rangnick và bị đẩy đến Sevilla. Tuy nhiên, một ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện, đó là thời điểm Erik Ten Hag nhậm chức. 

    Ten Hag đã xử lý nỗi thất vọng của Solskjaer  - Bóng Đá

     Martial liên tục ghi bàn trong những trận giao hữu.

    Ngay trước khi yêu cầu chuyển nhượng của Ronaldo được phơi bày trên mặt báo, Ten Hag được cho sẵn sàng trao cơ hội cuối cùng cho Martial ở giai đoạn tiền mùa giải. Dĩ nhiên, CLB sẵn sàng bán anh đi nếu có một lời đề nghị hợp lý. 

    Khi bắt đầu chuyến du đấu, Ronaldo bất ngờ ở lại Bồ Đào Nha, trong khi Man Utd chưa mua tiền đạo mới, vì vậy, cơ hội thực sự mở ra cho Martial. Anh ghi 3 bàn trong 4 trận giao hữu và buộc những người đứng đầu sân Old Trafford từ bỏ ý định đẩy anh đi. 

    Tờ Telegraph cho rằng việc Martial sẵn sàng áp sát và hung hăng truy đuổi các hậu vệ đã gây ấn tượng với tân HLV trưởng. Nó cũng là điều mà Solskjaer không thấy ở Martial trước đây. Anh cùng với Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bruno Fernandes dường như đã sẵn sàng cho mùa bóng mới. 

    Ten Hag rất trông chờ vào sự tỏa sáng của Martial. "Tôi chắc chắn cậu ấy có thể trở lại mạnh mẽ hơn nữa," Ten Hag nhận xét.

    "Tôi nghĩ khi cậu ấy có sự tập trung đúng mực và động lực phù hợp và cậu ấy làm việc chăm chỉ, cậu ấy sẽ có khả năng ghi bàn, vì cậu ấy là một cầu thủ giỏi," Ten Hag bổ sung.

    Tất nhiên, lúc này vẫn còn là giai đoạn tiền mùa giải và ai biết được Martial sẽ đi về đâu kể từ đây? Bạn không thể bác bỏ quan điểm của một người nghi ngờ khả năng của Martial, nhưng thực tế, có những dấu hiệu nhất định chứng tỏ rằng Martial vẫn còn đó một cơ hội. 

    (theo Mirror)

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 20:40 26/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...