MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng khi mang con người này đến Anh

    09:32 Thứ hai 16/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn Erik Ten Hag sẽ mang theo phó tướng Mitchell van der Gaag đến Anh trong mùa giải tới và điều này dự kiến sẽ giúp ích rất nhiều cho Man utd.

     

    9 năm trước, Mitchell van der Gaag tưởng chừng đã không thể sống được sau một cơn trụy tim bất ngờ. Khi đó ở tuổi 41, ông đã đổ gục xuống sân khi đang dẫn dắt Belenenses đấu với Maritimo tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. 

    "Tôi vẫn sống cho đến ngày nay, đã từng có một tai nạn khủng khiếp xảy ra," Van der Gaag nhớ lại.

    Ten Hag đã đúng khi mang con người này đến Anh - Bóng Đá

      Van der Gaag suýt mất mạng vì bị trụy tim 9 năm trước.

    "Tôi có một vấn đề về tim, một thời gian trước khi đến Belenenses. Tôi có một máy tạo nhịp tim và máy khử rung tim [ở trong người]. Lúc trận đấu diễn ra hôm thứ 7, tôi cảm thấy tồi tệ và bị hai cú sốc [ở tim] và mọi người đã cứu mạng tôi." 

    "Tôi đã phải rời bỏ công việc bởi vì cuộc sống quan trọng hơn. Bây giờ bác sĩ của tôi là huấn luyện viên của tôi," Van der Gaag nói với giọng hài hước. 

    Hai năm trước đây, Erik Ten Hag thăng chức cho ông làm trợ lý sau sự ra đi của Christian Poulsen và một năm sau đó, bộ đôi này đang tiếp quản một trong những công việc lớn nhất và khó nhất của bóng đá thế giới: quản lý Man Utd. 

    Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, ít nhất chất lượng chuyên môn của Man Utd sẽ được cải thiện đáng kể bởi Van der Gaag là một HLV chuyên trách phòng ngự kiểu mẫu. 

    Man Utd đã tính cải thiện hàng thủ của mình sau những gì xảy ra ở mùa giải này. Phong độ của Harry Maguire đã giảm sút một cách thảm hại và Ten Hag coi việc khôi phục sự tự tin là ưu tiên hàng đầu khi ông nhậm chức. Họ cũng đang tính mang về Pau Torres từ Villarreal để gia cố thêm phòng tuyến này.

    Ten Hag đã đúng khi mang con người này đến Anh - Bóng Đá

     Man Utd đang cần Van der Gaag để chấn chỉnh lại hàng phòng ngự.

    Trong khi đó, nhìn sang Ajax, người ta thấy rằng họ chỉ để thủng lưới 19 bàn sau 34 trận mùa này. Đội bóng có thành tích phòng ngự tốt thứ hai giải Hà Lan là Feyenoord của Malacia với tổng cộng 34 bàn phải nhận. 

    Van der Gaag từng nói trước đây rằng ông thích những cuộc trò chuyện mang tính cá nhân với các cầu thủ, hơn là chỉ đạo một tập thể theo ý mình.

    "Tôi đã từng nói chuyện với cả đội, nhưng từ khi làm HLV trưởng tôi ngày càng xa rời điều đó," trợ lý của Ten Hag nói với tờ Mirror ở Hà Lan. 

    "Ngày nay, các cầu thủ càng thích những cuộc trò chuyện riêng tư. ĐIều đó cần nhiều thời gian và năng lượng hơn nhưng tôi cảm giác rằng mình có thể tiếp cận các học trò tốt hơn theo cách đó."

    Khi còn là một cầu thủ, Van der Gaag đã trải qua hai mùa giải ở Scotland với Motherwell chơi cho Utrecht vào năm 1997. Anh cũng từng chơi cho PSV Eindhoven, Maritimo và Al-Nassr ở Ả Rập Xê Út.

    12 tháng đầu tiên của anh ấy với tư cách là trợ lý ở Ajax đã kết thúc với một chức vô địch và thành tích phòng ngự hiếm thấy. Song, áp lực và sự kỳ vọng tại Man Utd không giống như bất cứ nơi nào khác mà họ từng trải qua. Lấy lại sự tự tin cho những cầu thủ như Maguire hay dạy lại Quỷ đỏ cách tư duy phòng ngự không phải là chuyện đơn giản. 

    (lược dịch từ Daily Mail)

    Ngọa Long | 09:02 16/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...