MỚI NHẤT :
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Ten Hag đã biết nên chọn ai làm đội trưởng M.U thay Harry Maguire?

    12:00 Thứ ba 12/04/2022 | 3

    BongDa.com.vn Man Utd nhiều khả năng sẽ có cuộc cách mạng quy mô lớn nếu như Erik ten Hag tiếp quản chiếc ghế nóng.

     

    Robert Sanchez: 'Tôi từng ngưỡng mộ De Gea'

    Chiến lược gia người Hà Lan được đồn đoán sẽ trở thành thuyền trưởng mới của đội chủ sân Old Trafford. Trước khi đồng ý ký kết vào bản hợp đồng với Quỷ đỏ, Erik ten Hag muốn được giới thượng tầng trao cho nhiều quyền lực hơn, để ông có thể thoải mái xây dựng triều đại mới mà mình mong muốn.

    Quỷ đỏ vì vậy được dự đoán sẽ trải qua cuộc cải tổ quy mô lớn vào Hè tới. Bên cạnh công tác chuyển nhượng, Ten Hag cũng cần có những điều chỉnh trong phòng thay đồ. Một trong những vấn đề mà HLV 52 tuổi phải cân nhắc đó chính là vai trò của Harry Maguire. Trung vệ người Anh đang hứng chịu vô vàn chỉ trích vì màn trình diễn kém cỏi. Khả năng lớn Ten Hag sẽ tước tấm băng thủ quân của ngôi sao 29 tuổi nhằm giảm tải áp lực cho cầu thủ này.

     - Bóng Đá

     Maguire không xứng mang băng thủ quân.

    Cuối tuần qua, Man Utd đã thất bại 0-1 trên sân của Everton. Nửa xanh vùng Merseyside ngấp nghé ở vòng xoáy trụ hạng, vừa thất bại trên sân Burnley cách đó ít ngày, nhưng thầy trò HLV Ralf Rangnick lại có màn trình diễn tệ hại, dâng trọn 3 điểm cho đội chủ sân Goodison Park.

    Sau trận đấu, David de Gea bày tỏ sự thất vọng: “Bạn thấy Everton mệt mỏi, căng thẳng, nhưng họ tiếp tục chiến đấu, họ có nhiều khát khao hơn chúng tôi, điều đó là không thể chấp nhận được.

    Rất thất vọng khi thua cuộc. Đó là một sự ô nhục với chúng tôi. Chúng tôi lẽ ra nên giành chiến thắng trong trận đấu này.”

    De Gea không ngại nói ra sự thật, ngay cả khi nó cung cấp tình trạng tồi tệ bên trong phòng thay đồ của Man Utd. Ngày nay khi các cầu thủ thường đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội, thì việc De Gea không ngại đưa ra đánh giá trung thực bằng cả trái tim, từ nỗi buồn trong thâm tâm thủ thành này rất đáng ghi nhận.

     - Bóng Đá

    De Gea nên được chọn là đội trưởng mới. 

    Đó là lý do ngôi sao người Tây Ban Nha nên được xem xét để trở thành đội trưởng tiếp theo của Man Utd. Không chỉ là cầu thủ có thâm niên đã cống hiến cho Quỷ đỏ hơn một thập kỷ, De Gea là điểm tựa đáng tin cậy về mặt chuyên môn, luôn chơi hết mình vì logo M.U bên ngực trái. Với tư cách thủ quân, quan điểm mà thủ thành 31 tuổi đưa ra chắc chắn phải khiến toàn đội phải suy ngẫm.

    Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Ten Hag, về cách mà ông muốn xây dựng CLB này như thế nào. Tuy nhiên với kinh nghiệm, tố chất và đẳng cấp đã thể hiện, De Gea hoàn toàn có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng của chiến lược gia người Hà Lan.

    (Lược dịch từ MEN)

    Endo | 11:30 12/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...