MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Ten Hag cho thấy uy quyền của mình trước Ronaldo

    21:56 Thứ sáu 29/07/2022 | 2

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo đã quay trở lại Carrington để tập luyện cùng các đồng đội, nhưng tương lai của anh tại Man Utd vẫn đang là một dấu hỏi lớn.

     

    Đầu tuần này, Cristiano Ronaldo đã trở lại hội quân cùng các đồng đội, sau khi dành thời gian cho gia đình tại Bồ Đào Nha. Tin đồn về tương lai của Ronaldo một lần nước được đề cập đến khi anh xuất hiện tại Carrington cùng với siêu cò Jorge Mendes.

    Ten Hag cho thấy uy quyền của mình trước Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo đến Carrington tập luyện hôm thứ 6. 

    Tờ SunSport tiết lộ độc quyền vào thứ Năm rằng có một lời đề nghị từ một CLB 'giấu tên' đã được đưa ra. Các báo cáo trước đó tại châu Âu cho biết Chelsea, Atletico Madrid, Sproting Lisbon là những bên có liên quan đến việc chiêu mộ CR7, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn còn rất phức tạp. 

    Giữa trận chiến thông tin đó, Ronaldo trở lại Man Utd và ngay lập tức Erik Ten Hag đã cho thấy uy quyền của mình. Theo tờ Daily Mail, chân sút người Bồ Đào Nha sẽ không xuất hiện trong trận đấu giao hữu với Atletico tại Na Uy. Lý do là anh vẫn ở lại Anh để rèn luyện thể lực. 

    Cần biết, trong khoảng thời gian Ronaldo ở quê nhà, anh liên tục đăng tải trên mạng xã hội những bức ảnh cho thấy cầu thủ này không hề bỏ bê chuyện luyện tập. Việc loại bỏ Ronaldo có thể hướng người ta đến hai suy nghĩ. 

    Thứ nhất, Ten Hag muốn Ronaldo tránh gặp những rắc rối với CĐV Atletico, những người đã giăng biểu ngữ phản đối chân sút này gia nhập CLB vào hôm thứ ba, khi mà Atletico đá giao hữu với Numancia. 

    Ten Hag cho thấy uy quyền của mình trước Ronaldo - Bóng Đá

     CĐV Atletico giăng biểu ngữ phản đối Ronaldo.

    Thứ hai, Ten Hag muốn Ronaldo tuân thủ đúng những quy định của CLB về mặt sức khỏe lẫn chiến thuật. Bởi thực ra, từ đầu mùa Hè đến nay, cả hai người chưa có dịp làm việc chính thức. Ronaldo có lẽ sẽ cần "chậm lại một nhịp" để hiểu những gì mà thuyền trưởng người Hà Lan mong đợi trong thời gian tới. 

    Báo cáo của Daily Mail cũng đưa tin rằng, sau cuộc đụng độ với Atletico một ngày, Man Utd sẽ trở về Old Trafford để đá trận tiền mùa giải cuối cùng với Rayo Vallecano. Đây là thời điểm mà Ronaldo có thể xỏ giày ra sân cỏ. Ở tuổi 37, Ten Hag cho phép lão tướng của mình không phải di chuyển nhiều và tích lũy thật tốt thể lực cho trận khai màn Premier League. Nó cũng là một cái lý mà một bộ phận NHM dường như sẽ đồng tình. 

    Nói tóm lại, việc không để Ronaldo chơi bóng trước Atletico là một nước cờ cao tay của Ten Hag. Mọi con đường vẫn mở ra trước mắt CR7 sau trận chiến với đại diện La Liga. Ở đó, người ta sẽ xem, Ronaldo có thực sự còn nằm trong kế hoạch của Ten Hag hay không, hay sẽ chia tay Quỷ đỏ để đến với một CLB được dự Champions League. 

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 21:26 29/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...