MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Ten Hag bắt đầu đọc vị mọi thứ ở Man Utd

    06:06 Thứ ba 04/10/2022 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Hà Lan đang dành nhiều cơ hội ra sân cho các ngôi sao trẻ thay vì Ronaldo.

     

    Dù đã nỗ lực để có thể rời khỏi Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè, tuy nhiên sau tất cả, Cristiano Ronaldo vẫn không thể tìm kiếm cho mình một bến đỗ phù hợp.

    Tương lai tiền đạo 37 tuổi tiếp tục trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm khi anh phải thường xuyên ngồi dự bị ở mùa giải năm nay. Trong trận derby Manchester vừa qua, Ronaldo thậm chí còn không góp mặt trên sân bất kỳ phút nào.

    Ten Hag thay đổi 180 độ với Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo không được Ten Hag trọng dụng.

    Nhiều nguồn tin cho rằng, Ronaldo cảm thấy thất vọng trước tình hình hiện tại và anh sẽ cân nhắc việc tìm kiếm bến đỗ mới khi phiên chợ Đông mở cửa.

    Về phía Erik ten Hag, chiến lược gia người Hà Lan luôn cẩn thận trước những câu hỏi liên quan đến tương lai Ronaldo. Tuy nhiên theo nguồn tin từ The Telegraph, thuyền trưởng Quỷ đỏ giờ đây đã sẵn sàng để Ronaldo ra đi trong tháng Giêng nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

    Vào thời điểm vừa đến tiếp quản Man Utd, Ten Hag muốn biến Ronaldo trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch. Nhưng hiện tại, ông đã thoải mái hơn về vấn đề tương lai CR7, sau khi anh bày tỏ mong muốn tìm kiếm bến đỗ mới.

    Ngoài Ronaldo, một nguồn tin thân cận đội bóng cho biết thêm, được tờ Telegraph dẫn lại.

    “Ten Hag vẫn đang trong giai đoạn 'Hãy xem mọi người thế nào, hãy xem họ đang làm gì', nguồn tin cho biết. “Cách họ điều chỉnh, cách họ xử lý áp lực, cách họ xử lý khi không được chọn, cách họ đối phó với những thách thức khác nhau.

    Ten Hag vẫn đang tìm hiểu họ và trong khoảng một tháng tới anh ấy sẽ bắt đầu nắm rõ mọi thứ trong đầu.”

    Dưới chế độ trước đây được giám sát bởi cựu phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, Man United thường bị buộc tội tích trữ cầu thủ và tự động thực hiện các tùy chọn gia hạn hợp đồng hoặc trao các hợp đồng dài hạn mới không phù hợp và tạo ra một nền kinh tế giả tạo bất chấp việc giá trị cầu thủ suy giảm.

    Ten Hag muốn rời xa nền văn hóa đó và muốn đảm bảo cầu thủ không rơi vào vùng an toàn, với bất kỳ hợp đồng gia hạn mới nào đều phải rất nỗ lực mới giành được.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 05:36 04/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...