MỚI NHẤT :
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • "Tất cả đều nói 'Chà, nhìn Liverpool đi' và họ cũng mất tới 3,5 năm"

    08:47 Thứ sáu 24/01/2020 | 7

    BongDa.com.vn Huyền thoại Premier League vừa có những chia sẻ thẳng thắn về sự chuyển mình của The Kop.

    Trước khi HLV Jurgen Klopp đến với sân Anfield, Liverpool chỉ có duy nhất một lần tiến gần đến ngôi vương Premier League. Đó là vào mùa giải 2013/14 khi Brendan Rodgers còn tại vị, thế nhưng nửa đỏ vùng Merseyside lại tự vấp ngã và cay đắng nhìn Manchester City đăng quang.

    Tuy nhiên sau 6 năm, The Kop đang thực sự trở thành đội bóng không thể bị đánh bại ở Ngoại Hạng Anh. Với chiến thắng 2-1 trước Wolves ở vòng 24 vừa qua, "Lữ đoàn đỏ" đã trải qua chuỗi 40 trận bất bại, qua đó san bằng thành tích của Chelsea.

    Giờ đây, khoảng cách giữa đội chủ sân Anfield và đội xếp thứ hai là Manchester City đã lên đến 16 điểm, đồng thời vẫn còn trong tay 1 trận chưa đá. Mới đây, huyền thoại của Arsenal cũng chia sẻ thẳng thắn về cách Liverpool lấy lại vị thế của một ông lớn.

     Klopp đang biến Liverpool thành "quái vật bất bại".

    "Tôi không nói về bản thân, nhưng nói chung mọi người muốn ai đó gây dựng triều đại trong khoảng thời gian ngắn là điều không thể nào. Hãy nhìn Jurgen Klopp đi, tôi không so sánh mình với ông ấy, nhưng đây là ví dụ tôi muốn đưa ra cho mọi người. 

    Khi ông ta mới đến, tất cả đều nói về những chấn thương vì các cầu thủ không quen tập luyện theo một cách nhất định. Ở đó, bạn phải thay đổi để thích nghi với triết lý. Jurgen Klopp rất thích pressing, thế nên có nhiều chấn thương gân kheo xuất hiện. Bạn phải nhìn CLB thủng lưới nhiều lần.

    Phải mất từ 6 đến 8 tháng để thích nghi, sau đó bạn sẽ cân nhắc xem ai phù hợp với hệ thống của mình Bây giờ, mọi người đều nói 'Chà, nhìn Liverpool đi' và họ cũng phải mất tới 3,5 năm. Jurgen Klopp không thể vô địch cúp C1 trong 2 tháng hoặc thậm chí là 2 năm", Thierry Henry trả lời trên L'Equipe.

    Xem các cầu thủ từng chơi cho cả Wolves lẫn Liverpool: 

    Giang Nam | 08:17 24/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...