MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • Tăng cường hàng thủ, AC Milan đưa "người thừa" của M.U vào tầm ngắm

    11:02 Thứ sáu 07/08/2020 | 4

    BongDa.com.vn Đội chủ sân San Siro muốn chiêu mộ cái tên không còn được Quỷ đỏ trọng dụng.

    Mặc dù đã chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng trong 3 năm qua nhưng AC Milan vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình phục hưng. Chưa nói gì đến việc đua vô địch với Juventus hay Inter Milan, ngay trong cuộc đua giành vé tham dự UEFA Champions League, đội bóng áo sọc đỏ đen cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy, kỳ chuyển nhượng mùa Hè, họ được cho là sẽ tiếp tục nỗ lực để cải tổ đội hình.

    Ưu tiên hàng đầu của Rossoneri là đưa về trung vệ đẳng cấp để cạnh tranh với Alessio Romagnoli và Simon Kjaer. Danh sách những cái tên mà AC Milan cân nhắc rất dài, nhưng cầu thủ mà HLV Stefano Pioli ưa thích nhất dường như là Nikola Milenkovic. Tuy nhiên, việc đàm phán với Fiorentina không hề dễ dàng chút nào khi đội bóng này định giá cầu thủ 22 tuổi là 40 triệu.

    AC Milan chiêu mộ Eric Bailly - Bóng Đá

     Mục tiêu của AC Milan.

    Milan buộc phải chuyển sang phương án khác. Theo La Gazzetta dello Sport đưa tin, trung vệ Eric Bailly của Manchester United đã rơi vào tầm ngắm của đội chủ sân San Siro. Bailly cập bến xứ sương mù với mức giá 30 triệu bảng ở phiên chợ Hè 2016. Trung vệ này gây ấn tượng bởi phong cách phòng ngự mạnh mẽ và lăn xả. Dù vậy, chấn thương khiến Bailly chưa bao giờ thể hiện hết khả năng của bản thân.

    Lúc này đây, Bailly cần cơ hội ra sân để lấy lại phong độ tốt nhất. Việc gia nhập AC Milan để được thi đấu thường xuyên hơn là ý tưởng không hề tồi đối với cầu thủ này.

    HLV Solskjaer trải lòng về Man Utd

     
    Endo | 10:32 07/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...