MỚI NHẤT :
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Tấn Trường cạnh tranh bắt chính ở trận Thái Lan

    21:02 Thứ ba 21/12/2021

    Sự trở lại của Bùi Tấn Trường ở trận thắng 4-0 trước Campuchia cho anh cơ hội thể hiện. Với một tuyển Thái Lan có chiều cao tương đối tốt, Tấn Trường có thể được cân nhắc.

    Nhiều người đã suýt quên thủ môn người Đồng Tháp ở AFF Cup 2020. Sau khi Trần Nguyên Mạnh được giao trọn niềm tin ở ba trận đấu đầu tiên, Tấn Trường xác định là sự lựa chọn thứ 2 của tuyển Việt Nam ở giải Đông Nam Á.

    Ấy vậy mà HLV Park Hang-seo đã tung thủ môn sinh năm 1986 vào sân ở trận gặp Campuchia hôm 19/12. Đó là một trận đấu mang nhiều tính thủ tục. Theo thống kê của AFF, Tấn Trường có 4 pha cứu bóng trước Campuchia.

     - Bóng Đá

    Tấn Trường trở lại AFF Cup sau 9 năm từ 2012.

    Ký ức bán kết AFF Cup 11 năm trước

    Tấn Trường đứng trước cơ hội trở lại ở bán kết AFF Cup 2020. Nó khá giống hoàn cảnh 11 năm về trước. Anh được ra sân ở trận lượt đi gặp Malaysia ngày 16/12/2010. HLV Henrique Calisto thay Dương Hồng Sơn bằng Tấn Trường.

    Trước đó, Tấn Trường đã chơi hay ở trận gặp Singapore ở loạt trận cuối vòng bảng. Sau khi "lấy hơi thi đấu" và chơi tốt, thủ môn cao 1,88 m mới được tin dùng ở bán kết. Thời điểm đó, phong độ của Hồng Sơn cũng không ổn định.

    Đó là quyết định thay đổi số phận của tuyển Việt Nam. Tấn Trường, khi đó 24 tuổi, mắc hai sai lầm. Đó là pha chụp hụt bóng từ cú đánh đầu của Sali Safee. Sau đó, anh có pha đẩy bóng ra đúng tầm chân cho Safee nhân đôi cách biệt.

    Thủ môn Dương Hồng Sơn trở lại khung gỗ ở trận lượt về. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã không thể gỡ được kết quả trước đó và chấp nhận thua chung cuộc 0-2. Người hâm mộ có lý do để trách Tấn Trường. Đó cũng là bài học cho anh.

    Tuyển Việt Nam không bảo vệ được ngôi vô địch sau khi vừa nâng cúp trước đó hai năm. Thời điểm này cũng giống những gì diễn ra hơn 10 năm trước. Các cầu thủ Việt Nam đang trên hành trình bảo vệ danh hiệu cách đây ba năm.

    Ở tuổi 36, thủ môn của CLB Hà Nội đã trải qua đủ các sai lầm trong thi đấu. Anh vẫn bước qua và đứng lên để đồng hành cùng lứa cầu thủ trẻ hơn mình ngần ấy thời gian. Đi cùng với đó là những chỉ trích không dừng đến tận bây giờ.

     - Bóng Đá

    Nguyên Mạnh cũng trở lại AFF Cup từ sau giải đấu năm 2016. Ảnh: VFF.

    Cơ hội nào cho Tấn Trường?

    Nguyên Mạnh đã chơi ổn định khi được đặt niềm tin. Việc sử dụng thủ môn sinh năm 1991 ở giải đấu này là hợp lý. Tuyển Việt Nam cần có tính kế thừa và duy trì sự cạnh tranh trong khung gỗ. Dù sao thì Tấn Trường cũng sắp 36 tuổi.

    Thủ môn của CLB Viettel là người duy nhất giữ sạch lưới sau ba trận. Nguyên Mạnh nổi bật ở điểm đó. Thống kê của AFF chỉ ra, anh có 6 pha cứu thua, 2 cú đấm bóng. Mạnh xếp áp chót danh sách 10 thủ môn hoạt động vất vả.

    Điều đó cho thấy là khung thành tuyển Việt Nam được bảo vệ rất kỹ ở vòng bảng. Mành lưới của Nguyên Mạnh và Tấn Trường chưa rung lên lần nào. Các đối thủ thật sự không có hàng công chất lượng như Thái Lan và Singapore.

    Dàn cầu thủ Thái Lan có chiều cao rất tốt. Teerasil Dangda lại là một tay săn bàn khét tiếng với chiều cao 1,81 m. Trung vệ Tom Bihr cao 1,84 m, hay tiền đạo Supachai Jaided cũng cao 1,81 m. Người cao nhất là trung vệ Elias Dolah với 1,96 m và Pawee Tanthatemee cao 1,87 m.

    Nếu phòng ngự bóng bổng, ông Park phải tính đến khả năng không chiến trong khu vực cấm địa. Ở khía cạnh này, Nguyên Mạnh có phần lép vé khi chỉ cao 1,73 m so với 1,88 m của Tấn Trường. Khi đó, HLV thủ môn phải cân nhắc.

    HLV thủ môn Võ Văn Hạnh của CLB Quảng Nam cho rằng: "Nguyên Mạnh đang chơi ổn định nên sẽ trở lại ở bán kết. Tôi cho rằng việc dùng Tấn Trường ở trận Campuchia là để cậu ấy lấy hơi thi đấu, sẵn sàng thay thế cho Nguyên Mạnh".

    "Đúng là Tấn Trường cao hơn Mạnh nhưng tôi nghĩ ở Đông Nam Á cũng không có nhiều khác biệt. Nguyên Mạnh xứng đáng có suất bắt chính ở bán kết", cựu thủ môn tuyển Việt Nam bảo lưu quan điểm nên dùng Nguyên Mạnh.

    HLV Park thường tham khảo HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh như ông chia sẻ. Việc sử dụng thủ môn ở tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi từ vòng loại thứ ba World Cup 2022. Các quyết định thay đổi phụ thuộc vào đối thủ sắp tới là ai.

     - Bóng Đá

     

    Lê Minh - Zing.vn | 20:10 21/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...