MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Tận dụng của nhà trồng được, Barca hy vọng tìm ra Messi, Iniesta mới

    23:30 Thứ năm 18/11/2021

    BongDa.com.vn Một trong những yếu tố giúp Barcelona thêm vững tin vào tình hình nhân sự khi mà kinh tế khó khăn.

    Barcelona đang tin tưởng vào học viện đào tạo trẻ và thế hệ những măng non của họ hơn bao giờ hết trong mùa giải này. Đây cũng được xem là xu hướng có thể sẽ tiếp tục khi Xavi Hernandez trở lại tiếp quản ghế nóng đội chủ sân Camp Nou. Trong vai trò thuyền trưởng Barca, Xavi hiểu mình cần phải làm gì để vực dậy và xây dựng đội bóng từ cốt lõi. Bản thân Xavi từng được chú ý đến khi còn là một cậu bé, anh ấy nhận thức sâu sắc về phẩm chất tồn tại trong ngôi trường bóng đá La Masia nổi tiếng.

    Barcelona are turning to their academy more than Europe's other top clubs - Bóng Đá

    Nhiều tài năng trẻ của Barca đã được trao cơ hội.

    Dù sao thì việc tin tưởng vào những tài năng do CLB đào tạo nên luôn đúng, bởi khả năng xuất hiện những nhân tố mới triển vọng là điều đương nhiên. Điều này thậm chí còn có thể xảy ra nhiều hơn trong phần còn lại của mùa giải, khi mà tình hình tài chính khó khăn của Barcelona khiến họ không thể thực hiện việc chi tiêu để mua sắm thêm bất kỳ bản hợp đồng nào bên ngoài. Những sự bổ sung mang tính chuyên môn nhưng lại có mức giá rẻ như Dani Alves được ưu tiên hàng đầu.

    May mắn cho Xavi là đội bóng thời gian qua cũng kịp chứng kiến những gương mặt mới trỗi dậy ở đội một, với bốn cầu thủ trẻ đã ra mắt trong mùa giải này - Gavi, Nico Gonzalez, Abde Ezzalzouli và Alejandro Balde. Alvaro Sanz là gương mặt khác cũng đã xuất hiện và có khả năng nhận được cơ hội của mình dưới thời Xavi. Với việc tận dụng nhiều tài năng trẻ trong đội 1 như thế, đây là một con số khổng lồ từ Barcelona khi so sánh với một số đội bóng ưu tú khác của bóng đá Châu Âu, điển hình như Real Madrid - chỉ cho một tài năng trẻ ra mắt - Sergio Santos. Còn Atletico Madrid thì không có gương mặt nào.

    Barcelona are turning to their academy more than Europe's other top clubs - Bóng Đá

    Gavi - tài năng rất triển vọng của Blaugrana.

    Thật ra, đây là câu chuyện tương tự với một số đội bóng khác ở Châu Âu, khi họ hiếm hoặc rất ít ý tưởng trao cơ hội cho những tài năng trẻ của CLB. Với Trevor Chalobah đầy triển vọng ở Chelsea và Nathan Bitumazala của Paris Saint-Germain là người duy nhất được thi đấu dưới thời Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, ý tưởng tận dụng những "măng non" từ La Masia của Barcelona không chỉ dừng lại ở việc thử sức, khi mà Gavi và Nico nói riêng đã có 12 trận ra sân từ đầu cho đội bóng mùa này.

    Balde đã có cơ hội ba lần, nhưng thậm chí con số này còn có thể nhiều hơn nếu tài năng 18 tuổi của Barca không bị chấn thương. Thêm vào đó, Inaki Pena và Arnau Tenas cũng thường xuyên được xuất hiện và đi cùng đội một. Đã có rất nhiều sự sa sút và ảm đạm xung quanh Barcelona trong 18 tháng qua. Nhưng bên cạnh kinh tế khó khăn, việc tạo điều kiện cho các tài năng trẻ và họ lại tỏa sáng thì thực sự là câu chuyện đáng mừng dành cho Barca trong tình cảnh này.

    (Theo Marca)

    Dani Alves phát biểu về Barcelona: 

     
    Minh Trí | 23:00 18/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...