MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tân chủ tịch LĐBĐ Indonesia bảo vệ HLV Shin Tae-yong

    20:31 Thứ năm 02/03/2023

    U20 Indonesia thua 0-2 trước Iraq tại lượt mở màn bảng A U20 châu Á 2023 nhưng HLV trưởng Shin Tae-yong vẫn được ông Erick Thohir bảo vệ.

    Tân chủ tịch LĐBĐ Indonesia bảo vệ HLV Shin Tae-yong - Bóng Đá

    Ông Erick Thohir đã nói rõ về tương lai của HLV Shin Tae-yong.

    “HLV Shin Tae-yong vẫn còn hợp đồng với PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia - PV). Chúng tôi sẽ tập trung vào kết quả công việc của ông ấy trước tiên. Tất cả những thông tin về việc HLV Shin Tae-yong bị thay thế là không đúng, ông Erick Thohir phát biểu trước truyền thông hôm nay (2/3).

    Chiếc ghế của ông Shin đã lung lay dữ dội sau khi U20 Indonesia thua đau tại giải châu Á. Đây là đội tuyển được đầu tư mạnh nhất của Indonesia trong những năm qua, được kỳ vọng cực lớn đồng thời là chủ nhà U20 World Cup 2023 sắp tới.

    Trước thất bại này, đã có những hoài nghi về số phận của HLV người Hàn Quốc ở tuyển Indonesia sau khi vị trí chủ tịch PSSI có sự thay đổi. Cựu Chủ tịch Inter Milan Erick Thohir trúng cử chiếc ghế chủ tịch PSSI sau cuộc bỏ phiếu bất thường để bầu lại Ban chấp hành vào ngày 16/2 ở Jakarta. Người tiền nhiệm của ông Erick Thohir, Mochamad Iriawan, vốn rất ủng hộ HLV Shin Tae-yong.

    “Ngày hôm qua, tôi đã được hỏi rằng liệu có thay đổi HLV không. Xin các phương tiện truyền thông đừng làm ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ và HLV của ĐTQG”, ông Erick Thohir nói tiếp.

    Thohir sau đó nhận xét ông Shin Tae-yong là một HLV giỏi và cần sự hỗ trợ. Ông Thohir cũng nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, việc gia hạn với HLV người Hàn Quốc hay không chẳng phải là vấn đề mà điều quan trọng là tất cả cần hỗ trợ tuyển quốc gia.

    Hợp đồng của HLV Shin Tae-yong với tuyển Indonesia sẽ đáo hạn vào ngày 31/12/2023. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang dẫn dắt U20 Indonesia ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tới tháng 5, ông Shin sẽ chỉ đạo U20 Indonesia tại U20 World Cup.

    Việc HLV Shin Tae-yong triệu tập các cầu thủ Indonesia lên tuyển nhiều lần với khoảng thời gian dài trong năm qua đã khiến các CLB ở Indonesia không hài lòng. Về vấn đề này, chủ tịch PSSI trả lời: “Mọi người hãy hỏi HLV Shin Tae-yong. Tuy nhiên, kế hoạch mà ông ấy trình bày cho tôi là rất tốt. Tôi tin tưởng ông ấy”.

    Chủ tịch PSSI cho biết các cầu thủ U20 Indonesia sẽ được tập huấn tại nước ngoài sau giải đấu ở Uzbekistan để chuẩn bị cho U20 World Cup. Phía trước U20 Indonesia là trận gặp Syria (4/3).

    Nguyễn Sơn | 20:14 02/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...