MỚI NHẤT :
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Tân binh V.League 2023 chia tay HLV trưởng

    11:54 Thứ tư 16/11/2022

    Thạch Bảo Khanh sẽ không làm huấn luyện viên trưởng CLB Công An Nhân Dân nữa sau khi cựu cầu thủ Thể Công giúp đội vô địch giải hạng Nhất 2022.

    Tân binh V.League 2023 chia tay HLV trưởng - Bóng Đá

    HLV Thạch Bảo Khanh trong ngày nâng cúp cùng CLB Công An Nhân Dân. Ảnh: VPF. 

    Sáng 16/11, HLV Thạch Bảo Khanh thông báo chia tay tân binh V.League 2023. "Tôi không còn tiếp tục đồng hành nhưng luôn theo dõi và ủng hộ. Chúc CLB CAND luôn thành công và đạt kết quả tốt trong mùa giải tới", Bảo Khanh viết trên trang cá nhân.

    Trao đổi với Zing, HLV sinh năm 1979 xác nhận việc mình đã hết hợp đồng với CLB Công An Nhân Dân. "Tôi đang chờ đợi cơ hội mới", anh tiết lộ. Sau 6 tháng cầm quân đội bóng ngành công an, Thạch Bảo Khanh giúp đội giành một trong hai suất thăng hạng V.League 2023.

    Tân binh V.League 2023 chia tay HLV trưởng - Bóng Đá

    HLV Thạch Bảo Khanh tìm kiếm một bến đỗ mới sau khi đưa CAND thăng hạng. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Cựu tuyển thủ Việt Nam nhận lời dẫn dắt CLB CAND vào cuối tháng 4/2022 thay cho ông Vũ Quang Bảo. Trước đó, Bảo Khanh đã xin rút lui khỏi ban huấn luyện CLB Viettel sau nhiều mùa giải làm công tác huấn luyện trong đội bóng áo lính.

    Thời gian dẫn dắt CAND, Thạch Bảo Khanh giúp đội kết thúc mùa giải với vị trí cao nhất. Họ vô địch với 43 điểm cùng 12 chiến thắng, 7 trận hòa và chỉ thua 3 trận. Họ lên ngôi khi hơn đội á quân Khánh Hòa 1 điểm.

    Sau khi chia tay người hùng ở ghế HLV trưởng, tân binh V.League 2022 tích cực tìm kiếm người có thể "chèo lái" đội bóng trong mùa giải khắc nghiệt 2023. Nhiều thông tin cho rằng HLV Lê Huỳnh Đức là ứng viên tiềm năng. Ông vừa rời đội CLB Sài Gòn và cũng chưa có đội bóng.

    Mùa giải 2023, 14 đội bóng sẽ thi đấu trong vòng 6 tháng với thể thức chia nhóm. 6 đội đứng đầu sẽ tranh ngôi vô địch, 8 đội phía dưới sẽ chạy đua tránh suất rớt hạng duy nhất. V.League sẽ bắt đầu vào ngày 3/2 và kết thúc vào ngày 20/8.

    Quang Thịnh | 10:25 16/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...