MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Tân binh Man United và những cầu thủ đứng trước cơ hội ra mắt tuyển Anh

    23:58 Thứ tư 28/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tháng Chín tới đây, tuyển Anh sẽ thi đấu các trận vòng loại EURO 2020 và thời điểm công bố danh sách đã gần kề.

    Aaron Wan-Bissaka (Man United)

    Trong giai đoạn khoác áo Palace, Wan-Bissaka không ít lần được dự đoán sẽ lên tuyển. Dù vậy, điều đó đã không xảy ra, anh vẫn phục vụ cho U21 Tam Sư.

    Wan-Bissaka và những cầu thủ đứng trước cơ hội ra mắt tuyển Anh - Bóng Đá

     Wan-Bissaka đã đủ trưởng thành để lên tuyển.

    Tuy nhiên, giờ đây khi sắp bước sang tuổi 22 và không còn nằm trong kế hoạch đội U21, cơ hội để Wan-Bissaka lên tuyển là khá cao. Kể từ khi gia nhập Man United, anh ngày càng cho thấy khả năng tắc bóng đáng sợ. Thống kê chỉ ra rằng, Wan-Bissaka đứng thứ 2 về số pha tắc bóng ở Premier League sau 3 vòng đầu tiên.

    Jack Grealish (Aston Villa)

    Grealish ban đầu thi đấu cho các đội trẻ CH Ireland nhưng cuối cùng anh đã quyết định chọn khoác áo Tam sư. Dù vậy, với việc rớt hạng cùng Aston Villa, anh vẫn chưa một lần được lên tuyển.

    Tuy nhiên, Tháng Ba vừa qua, HLV Gareth Southgate thừa nhận ông luôn theo dõi Grealish và chỉ chờ thời cơ thích hợp để trao cho anh cơ hội.

    Và đây là lúc thích hợp, Grealish đã cùng đội bóng Aston Villa thăng hạng Premier League với tư cách thủ quân.

    Mason Mount (Chelsea)

    Được Frank Lampard tin dùng trước những sự hoài nghi của nhiều người nhưng Mason Mount đã chứng minh người thầy của anh không hề sai. Nắm bắt cơ hội, Mount thi đấu ấn tượng ghi 2 bàn và tạo ra đến 7 cơ hội ngon ăn cho đồng đội.

    Wan-Bissaka và những cầu thủ đứng trước cơ hội ra mắt tuyển Anh - Bóng Đá

     Mason Mount là cái tên nổi bật nhất của Chelsea sau 3 vòng đầu tiên.

    Mason Mount đã từng được gọi lên tuyển Anh nhưng chưa ra sân. Tháng Chín tới đây có thể là lúc anh hoàn thành điều này.

    Tyrone Mings (Aston Villa)

    Dưới sự dìu dắt của John Terry mùa trước, trung vệ 26 tuổi đã tiến bộ vượt bậc, trở thành trụ cột trong chiến tích thăng hạng của Villa và chính thức được CLB mua đứt Hè này.

    Anh tiếp tục thi đấu ấn tượng ở những vòng đầu tiên Premier League, là người có số pha phá bóng nhiều nhất (32). Cơ hội lên tuyển lần đầu trong Tháng Chín của Mings là khá cao khi John Stones đang gặp vấn đề về chấn thương.

    James Maddison (Leicester City)

    Maddison từng được gọi lên tuyển Anh nhưng không ra sân vì những cam kết của anh với HLV tuyển U21 Aidy Boothroyd. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 22 và không còn ràng buộc với đội U21, Maddison đã sẵn sàng cho màn ra mắt đội tuyển. Sau 3 vòng đầu tiên của Premier League mùa này, Maddison đã có cho mình 2 kiến tạo.

    Video: Pha sút phạt thành bàn của Maddison trước Rangers

    Thành Đạt | 23:45 28/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...