MỚI NHẤT :
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tân binh ĐT Việt Nam: Tôi không ngại cạnh tranh với Xuân Trường, Tuấn Anh

    20:16 Thứ bảy 21/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tân binh Đặng Anh Tuấn của ĐT Việt Nam rất háo hức và tự tin trong cuộc cạnh tranh với những gương mặt quen thuộc như Xuân Trường hay Tuấn Anh.

    Chiều qua (20/09) HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó, ông đã triệu tập 7 cái tên mới toanh để cùng nhau làm việc trong đợt tập trung này.

    Tân binh ĐT Việt Nam: Tôi không ngại cạnh tranh với Xuân Trường, Tuấn Anh - Bóng Đá

     Đặng Anh Tuấn tự tin trong lần đầu lên tuyển. Ảnh: Viết Định.

    Một trong số đó có tiền vệ Đặng Anh Tuấn của SHB Đà Nẵng. Trải lòng về giây phút nhận được tin vui từ thầy Park, cầu thủ sinh năm 1994 cho hay: "Tôi bất ngờ quá. Trang Fanpage của CLB đăng mà tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tôi vui mừng quá, nghe tin buổi sáng mà trưa không ngủ được.

    Được triệu tập đợt này, tôi sẽ cố gắng thể hiện với thầy Park. Tôi không lo ngại việc cạnh tranh với Xuân Trường hay Tuấn Anh mà chỉ cố gắng hết sức mình. Tôi tin vào khả năng của mình để cạnh tranh với các đồng đội - những người đã từng tạo dựng thương hiệu ở ĐT Việt Nam."

    Đặng Anh Tuấn là một trong những trụ cột của SHB Đà Nẵng và HLV Lê Huỳnh Đức từng đánh giá rất cao khả năng của cầu thủ này. "Đối với tôi thì thời điểm này phong độ của Đặng Anh Tuấn hoàn toàn có thể chơi ở ĐTQG. Anh ta chơi rất tư duy cũng không thua gì Tuấn Anh hoặc Xuân Trường. Anh ta biết công, biết thủ và đọc trận đấu rất là nhanh." - HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.

    Theo lịch trình, Đặng Anh Tuấn và các tuyển thủ ĐT Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 23/09 tới đây.

    Đăng Huy | 11:46 21/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...