MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Tân binh đầu tiên của Man Utd đã lộ diện?

    12:08 Thứ hai 17/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn Sau tất cả, ngôi sao người Anh rất có thể sẽ cập bến Old Trafford.

    Thời điểm TTCN mùa Hè chính thức mở cửa đang đến rất gần, và tất nhiên, hiện tại thì các câu lạc bộ đều đã vạch ra cho mình những kế hoạch chuyển nhượng nhất định. Về phía Manchester United, kể từ khi được HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản cho đến nay, đội hình của họ đã trải qua rất nhiều thay đổi. Và dự kiến, lực lượng của Quỷ đỏ sẽ tiếp tục biến động trong mùa Hè tới.

    Theo tiết lộ từ giới truyền thông, Solskjaer muốn nâng cấp toàn diện đội hình của Man Utd ở nhiều vị trí. Trong số đó, hàng công được cho là ưu tiên của chiến lược gia người Na Uy, với hai mục tiêu hàng đầu là Jadon Sancho và Erling Haaland. Tuy nhiên, xét về tình hình tài chính ở thời điểm hiện tại, gần như chắc chắc Quỷ đỏ chỉ có thể kích nổ một bom tấn vào mùa Hè tới. Và nhiều khả năng, đó sẽ là Sancho.

     - Bóng Đá

     Sancho đã được Man Utd theo đuổi từ rất lâu.

    Chúng ta đã nói quá nhiều về việc Man Utd thiếu vắng một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp bên hành lang cánh phải, nhưng thực tế thì Sancho còn đa năng hơn thế. Nhìn vào những màn trình diễn của Sancho trong màu áo Borussia Dortmund, sẽ không quá khi nói rằng anh là một "playmaker" thực sự đẳng cấp. Vì vậy, khi Sancho có mặt ở Old Trafford, Bruno Fernandes sẽ dễ thở hơn rất nhiều vì đã có người trực tiếp san sẻ bài toán sáng tạo.

    Hơn nữa, trong bối cảnh Donny Van de Beek mờ nhạt và Jesse Lingard không ổn định, Man Utd chẳng còn một ai đáng tin cậy để thay thế Bruno nếu ngôi sao người Bồ Đào Nha gặp chấn thương. Và nhìn vào sự tệ hại của hàng thủ khi Harry Maguire vắng mặt, không loại trừ khả năng hàng công của Man Utd cũng sẽ khủng hoảng trầm trọng nếu thiếu vắng Bruno. Tuy nhiên, với sức sáng tạo của Sancho, có lẽ Quỷ đỏ sẽ không cần phải quá lo lắng khi Bruno ngồi ngoài.

     - Bóng Đá

     Tài năng của Sancho là không thể phủ nhận. 

    Bên cạnh đó, gần đây thì Man Utd đã có thêm lý do để nhanh chóng biến Sancho thành tân binh đầu tiên của mình trong phiên chợ Hè, vì những ông lớn như Liverpool hay Chelsea đã bắt đầu nhòm ngó đến tiền vệ này. Để tránh "đêm dài lắm mộng", rõ ràng Quỷ đỏ nên thâu tóm Sancho càng sớm càng tốt khi ngôi sao này vẫn đang hướng về Old Trafford.

    Quan trọng nhất, CEO của Dortmund, Hans-Joachim Watzke mới đây đã khẳng định rằng Haaland sẽ không rời khỏi CLB vào mùa Hè tới, nhưng nếu nhận được một lời đề nghị phù hợp thì Sancho sẽ được phép rời đi. Trước tình hình này, có thể nói Solskjaer chỉ còn khả năng chiêu mộ một mục tiêu hàng đầu duy nhất là Sancho, và tất nhiên ông chẳng có lý do gì không dồn toàn lực vào thương vụ này, đặc biệt là khi Dortmund đã chấp nhận giảm giá.

    Solskjaer nói về chức vô địch của Man City 

     
    Huỳnh Phong | 11:38 17/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...