MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Tân binh 55 triệu euro ra mắt Barca

    22:30 Thứ hai 03/01/2022 | 2

    Tối 3/1 (giờ Hà Nội), Ferran Torres tham dự buổi họp báo đầu tiên tại Barca và ra mắt cổ động viên trên sân Camp Nou.

    "Tôi đã trở lại La Liga và khoác áo một trong những CLB vĩ đại của Tây Ban Nha. Khi Barca liên hệ, tôi không cần nghĩ nhiều vì đó là cơ hội tuyệt vời. Đây là dịp đặc biệt cho tôi và gia đình. Tôi muốn thi đấu và tận hưởng với CĐV Barca", Torres phát biểu trong ngày ra mắt truyền thông.

    "Tôi xuất phát ở vị trí tiền đạo cắm nhưng thường dạt phải. Với tôi, vị trí nào cũng không thành vấn đề, miễn là được ra sân. Chấn thương của tôi đang tiến triển tốt và hoàn thành giai đoạn phục hồi. Hy vọng tôi sẵn sàng ra sân ở trận Siêu cúp", Torres chia sẻ tiếp.

     - Bóng Đá

    Torres ra mắt CĐV Barca bên cạnh Chủ tịch Joan Laporta.

    Cựu sao Man City gửi lời tri ân người thầy cũ Pep Guardiola. Torres cho biết anh học được nhiều thứ từ Pep, và có vô số kỷ niệm đẹp trong giai đoạn khoác áo Man City.

    Tối 28/12 (giờ Hà Nội), trang chủ Barca thông báo hoàn tất vụ chiêu mộ Ferran Torres từ Man City. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Barca chi 55 triệu euro, cộng 10 triệu euro phụ phí (nếu hoàn thành các điều khoản) để có Torres.

    Torres cập bến Man City vào hè 2020 từ Valencia. Mùa 2020/21, anh khoác áo Man City 36 trận và ghi 13 bàn. Mùa này, Torres đã chơi 7 trận, ghi 3 bàn.

    Chân sút sinh năm 2000 được kỳ vọng là sự bổ sung sáng giá cho Barca. Lúc này, đội chủ sân Camp Nou không có tiền đạo cắm đủ chất lượng. Luuk de Jong chỉ là phương án chữa cháy. Memphis Depay phù hợp để đá biên hơn là chơi mũi nhọn.

    Torres còn sẵn sàng chơi tốt khi dạt biên, hoặc đá hộ công. Anh đang là trụ cột quan trọng của tuyển Tây Ban Nha.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 20:32 03/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...