Đội trưởng tuyển Anh khẳng định bản thân là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong vài năm qua. Như đã thể hiện trong trận hòa 2-2 của Tottenham với Man Utd tuần trước, Kane cho thấy anh cũng là một chuyên gia kiến tạo, có khả năng lùi sâu, nhận bóng và thực hiện đường chuyền chất lượng để mở khóa hàng phòng ngự.
Kane là một tiền đạo toàn diện. Những đường chuyền chính xác từ khu vực lùi sâu của Kane hứa hẹn giúp ích rất nhiều cho Marcus Rashford và Antony. Tuy nhiên, mặt khác, sẽ có câu hỏi về việc ai cung cấp bóng cho Kane.
Rashford chỉ có 5 kiến tạo ở giải đấu mùa này, trong khi Antony chỉ có 1 kiến tạo. Thực tế, điều này bị ảnh hưởng bởi Man Utd thiếu một số 9 đáng tin cậy. Với tư cách là những cầu thủ chơi rộng với Kane chủ yếu di chuyển ở khu vực trung tâm, Rashford và Antony được kỳ vọng sẽ tăng số pha kiến tạo tương ứng. Kane chắc chắn không thể tự mình làm tất cả.
Nhưng trong khi Rashford và Antony sẽ có trách nhiệm cải thiện mức độ sáng tạo trên hàng công, thì Man United có bộ ba tiền vệ thi đấu ăn ý từ đầu mùa. Bruno Fernandes, Christian Eriksen và Casemiro đóng vai trò quan trọng trong màn hồi sinh của Quỷ đỏ dưới thời Ten Hag mùa này.
Theo đó, Man Utd thắng 17 và hòa 3 trong số 20 trận họ đá chính cùng nhau trên mọi đấu trường. Một thành tích quá đỗi ấn tượng. Mặc dù Fernandes đá cánh và ghi bàn quyết định trong trận thắng Aston Villa, phần lớn thời gian anh hoạt động ngay phía trước Eriksen và Casemiro ở hàng tiền vệ 3 người.
Đó là sự kết hợp đã đạt đến mức hoàn hảo, mang đến cho Man United sự pha trộn giữa sự sáng tạo, khả năng kiểm soát bóng, sự cân bằng và chắc chắn trong việc phòng ngự. Fernandes được giao nhiệm vụ gánh vác trọng trách tấn công, Eriksen kiểm soát lối chơi và Casemiro dọn dẹp các pha bóng nguy hiểm và phát động tấn công từ vị trí lùi sâu.
Ở khía cạnh tấn công trong mùa giải này, bộ 3 này đóng góp tổng cộng 45 bàn thắng trực tiếp (bàn thắng và kiến tạo) cho Man Utd trên mọi đấu trường. Cụ thể, Fernandes ghi 11 bàn và có 12 kiến tạo, Eriksen có 2 bàn và 9 kiến tạo và Casemiro cũng ghi tới 5 bàn và có 6 kiến tạo.
Hàng tiền vệ của Man United là trung tâm của sự sáng tạo, qua đó góp phần tạo nên một mùa giải thành công theo nhiều cách. Đó là lý do tại sao Kane sẽ không gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Hàng tiền vệ liên tục dâng cao và viễn cảnh Kane lùi sâu để liên kết với bộ ba này là một điều thú vị.
Fernandes có thể di chuyển rộng, tìm kiếm khoảng trống và khi ấy, Kane sẽ lùi sâu xuống vị trí số 10, tham gia vào việc liên kết lối chơi. Kane, giống như Casemiro và Eriksen, cùng với Fernandes, có nhãn quan chuyền bóng tốt và kiểm soát bóng cũng rất ấn tượng.
Sự kết hợp giữa Kane với bộ 3 xuất sắc của Man Utd rất đáng để chờ đợi.